Pháp, Đức kêu gọi ngăn chặn xung đột gia tăng tại Bờ Tây

Bộ Ngoại giao Đức cho rằng vấn đề cấp thiết hiện nay là các bên cần tôn trọng và tuân thủ các thỏa thuận giảm căng thẳng như đã thỏa thuận và cần nỗ lực ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Pháp, Đức kêu gọi ngăn chặn xung đột gia tăng tại Bờ Tây ảnh 1Rocket được phóng đi từ Dải Gaza hướng về lãnh thổ Israel, ngày 23/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/2, Pháp đã ra tuyên bố phản đối vụ tấn công của người định cư Israel tại khu Bờ Tây, nhấn mạnh các hành vi bạo lực nhằm vào người dân Palestine là không thể chấp nhận. 

Theo hãng tin AFP, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp bày to lo ngại tình hình tại khu Bờ Tây có thể xấu đi và vượt tầm kiểm soát. Pháp kêu gọi các bên tránh đẩy bạo lực leo thang và nhanh chóng giảm căng thẳng.

Tuyên bố nhấn mạnh bên chiếm đóng là Israel phải có một phần trách nhiệm trong việc bảo vệ người dân Palestine và tìm ra những đối tượng  đã thực hiện các vụ tấn công, đốt nhà và xe tại làng Huwara.

Trong tuyên bố cùng ngày, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho rằng vấn đề cấp thiết hiện nay là các bên cần tôn trọng và tuân thủ các thỏa thuận giảm căng thẳng như đã thỏa thuận và cần nỗ lực ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn.

[Mỹ hoan nghênh việc Israel-Palestine cam kết giảm bạo lực]

Trong khi đó, giới chức Israel cảnh báo về những khó khăn phía trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 27/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo nước này đang đối mặt với “những ngày khó khăn phía trước” liên quan đến tình hình bạo lực ở Bờ Tây, sau vụ hai người Israel bị bắn chết và đám đông người định cư Do Thái tấn công làm một người Palestine thiệt mạng.

Các vụ việc trên xảy ra hôm 26/2 tại làng Hawara ở Bờ Tây, nơi Bộ trưởng Gallant đang có chuyến thị sát tình hình an ninh sau biến cố và đưa ra nhận định nêu trên.

Quân đội Israel thông báo vẫn đang truy lùng thủ phạm vụ bắn súng, đồng thời triển khai thêm 2 tiểu đoàn nhằm khống chế không để bạo lực lan rộng. Bộ trưởng Gallant nhấn mạnh “không cho phép tình huống người dân tự thực thi pháp luật.”

Bạo lực leo thang ở Bờ Tây bất chấp việc lãnh đạo Israel và Palestine ngày 26/2 đã gặp nhau tại Jordan và thống nhất một số giải pháp ban đầu.

Hai bên đã ký một loạt thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận thành lập một ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác an ninh giữa Israel và Palestine thời gian tới.

Các bên cũng đồng ý tổ chức một cuộc họp khác do Ai Cập bảo trợ ngay trước khi diễn ra tháng Ramadan nhằm thúc đẩy tiến độ hợp tác về an ninh. 

Bất chấp yêu cầu từ phía Palestine, các quan chức Israel tham dự hội nghị đã không rút lại quyết định công nhận 9 tiền đồn định cư và kế hoạch xây thêm 9.500 đơn vị nhà ở tại Bờ Tây.

Tuy nhiên phía Israel cũng tạm ngừng phê chuẩn xây dựng các khu định cư mới trong giai đoạn từ 4-6 tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục