Iran và P5+1: Tiến gần thỏa thuận

Pháp: Iran và Nhóm P5+1 đã tiến gần thỏa thuận

Ngoại trưởng Pháp cho rằng Nhóm P5+1 đã tiến gần tới một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Theo AFP/Tân Hoa xã, ngày 11/11, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã tiến gần tới một thỏa thuận được chờ đợi bấy lâu với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Thông tin này được Ngoại trưởng Fabius khẳng định trên Đài châu Âu 1 bất chấp một số nguồn tin đổ lỗi cho Pháp là nhân tố khiến cho cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 ở Geneva (Thụy Sĩ) thất bại.

Ngoại trưởng Fabius nói: "Chúng tôi tiến gần tới một thỏa thuận với Iran song vẫn chưa ký được thỏa thuận. Pháp không phải là nước một mình một đường nhưng cũng không phải là nước chạy theo số đông. Pháp là nước độc lập và làm việc vì hòa bình."

Trong diễn biến khác, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano ngày 11/11 đã tới thủ đô Tehran của Iran để tổ chức các cuộc đàm phán với phía nước chủ nhà.

Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi cho biết ông Amano sẽ chủ trì các cuộc đàm phán dự kiến giữa Iran và IAEA.

Trước khi rời sân bay Vienna đi Tehran hôm 10/11, ông Amano đã bày tỏ hy vọng cuộc gặp sắp tới (tại Iran) sẽ "mang lại những kết quả cụ thể" nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Storm Shadow. (Nguồn: Wikipedia)

Anh phát triển vũ khí chính xác siêu thanh tầm xa

Anh đang thúc đẩy chương trình tên lửa chung Stratus với Pháp và Italy nhằm phát triển một thế hệ tên lửa tàng hình mới, thay thế cho loại tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow hiện nay.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gánh nặng an ninh NATO dịch chuyển về châu Âu

NATO kêu gọi các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của liên minh, trong bối cảnh các quốc gia thành viên công bố viện trợ quân sự và tài chính mới cho Ukraine.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”