Pháp rút giấy phép khai thác khí đá phiến của Hess Oil

Pháp ngày 28/11 đã ra quyết định rút 7 giấy phép khai thác các mỏ khí đá phiến đã cấp cho tập đoàn Hess Oil của Mỹ trước đó.

Bộ Năng lượng, Môi trường và Phát triển bền vững Pháp ngày 28/11 đã ra quyết định rút 7 giấy phép khai thác các mỏ khí đá phiến đã cấp cho tập đoàn Hess Oil của Mỹ trước đó.

Theo Bộ trưởng Philippe Martin, mặc dù các bên đã nhất trí sử dụng các kỹ thuật bảo đảm an toàn trong khai thác khí đá phiến, nhưng tại khu vực Paris, công ty này sử dụng kỹ thuật bẻ gãy thủy lực vốn chính thức bị cấm tại Pháp từ tháng 7/2011.

Ông Martin cho rằng, trước đây tập đoàn Hess Oil cũng bị cấm sử dụng phương pháp khoan ngang vì các chuyên gia nhận định, công nghệ này vẫn liên quan đến phương pháp bẻ gãy thủy lực.

Sau khi rút giấy phép, Chính phủ Pháp có thể phải bồi thường khoản tiền 210.000 euro cho Hess Oil.

Sau quyết định của Bộ Môi trường Pháp, tập đoàn Hess Oil kiên quyết phủ nhận cáo buộc trên và khẳng định chỉ sử dụng kỹ thuật truyền thống theo đúng đăng ký với các cơ quan kiểm soát Pháp trong khai thác.

Được biết, ban đầu giấy phép thăm dò và khai thác dầu đá phiến được Pháp cấp cho công ty Toreador cách đây nhiều năm, khi phương pháp này chưa bị cấm.

Sau khi công ty này phá sản, giấy phép hoạt động được chuyển nhượng cho tập đoàn Mỹ Hess Oil.

Khí đá phiến được xem là nguồn gốc của cuộc cách mạng năng lượng ở Mỹ và hiện đang được khai thác quy mô tại Pháp.

Song, trong 3 năm trở lại đây, phương pháp khai thác loại năng lượng này luôn là đề tài gây tranh cãi giữa các nhà công nghiệp và bảo vệ môi trường Pháp.

Kỹ thuật bẻ gãy thủy lực đạt hiệu quả cao trong khai thác. Tuy nhiên, các nhà bảo vệ môi trường phản đối vì việc bơm hỗn hợp nước, cát và chất phụ gia dưới áp suất cao nhằm tạo ra những vết nứt trong những tầng đá có chứa dầu khí sẽ tác động rất xấu đến môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngọt và có thể dẫn tới động đất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục