Phiến quân tại Yemen tấn công hàng loạt tàu hàng cứu trợ

Quân nổi dậy ở Yemen đã bắt giữ và cướp bóc 63 tàu chuyên chở hàng cứu trợ nhân đạo do các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cung cấp cho Yemen.
Phiến quân tại Yemen tấn công hàng loạt tàu hàng cứu trợ ảnh 1Tàu đậu tại cảng Hoidedah của Yemen. (Nguồn: arabnews.com)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời một quan chức Yemen cho biết quân nổi dậy ở nước này đã bắt giữ và cướp bóc 63 tàu chuyên chở hàng cứu trợ nhân đạo do các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cung cấp cho Yemen.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 18/6, Bộ trưởng Hành chính địa phương kiêm Chủ tịch Ủy ban cứu trợ tối cao Yemen, ông Abdul Raqeeb Fatah thông báo sự việc xảy ra tại các cảng Hodeidah​ và Saleef hiện do phiến quân kiểm soát.

Theo ông, các phiến quân đã chặn giữ các tàu nói trên cùng hơn 550 nhân viên cứu trợ tại lối vào các tỉnh chúng kiểm soát, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở các địa phương của Yemen.

Chủ tịch Fatah nhấn mạnh việc quân nổi dậy kiểm soát cảng Hodeidah đã gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế và đe dọa hoạt động vận chuyển quốc tế, đặc biệt các tàu chuyên chở hàng cứu trợ nhân đạo đã trở thành mục tiêu tấn công.

[Houthi cấm Đặc phái viên Liên hợp quốc quay lại Yemen vì "thiên vị"]

Trong số các tàu gần đây bị bắt giữ trái phép có một tàu vận chuyển thuốc men và thiết bị y tế của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trước đó ít ngày, nhóm phiến quân Houthi​ tại Yemen đã bắn một quả tên lửa nhằm vào một tàu của UAE gần eo biển Bab al-Mandab, làm một thủy thủ bị thương, khi tàu này đang rời cảng Mokha ở Tây Nam nước này.

Mokha, một trong những cảng biển lâu đời nhất của Yemen, được xem là tuyến đường huyết mạch đối với phiến quân và đồng minh hiện kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc Yemen.

Lực lượng Houthi đã kiểm soát Mokha kể từ khi chiếm giữ Sanaa hồi tháng 9/2014 và tiến vào các khu vực khác dưới sự hỗ trợ của các tay súng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh​.

Yemen rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Saleh chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa.

Tháng 3/2015, liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansur Hadi.

Kể từ đó tới nay, xung đột tại Yemen đã khiến khoảng 8.000 người thiệt mạng và gần 40.000 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nghi thức trung tâm trong Rosh Hashanah là việc thổi shofar-tù và làm từ sừng cừu đực, vào mỗi buổi sáng (trừ ngày Sabbath). (Ảnh tư liệu: TTXVN phát)

Người dân Israel đón năm mới Do Thái Rosh Hashanah 5787

Theo truyền thống Do Thái, ngày lễ Rosh Hashanah gắn với sự sáng tạo nhân loại, đồng thời là thời điểm con người nhìn lại năm cũ, suy ngẫm về những việc đã qua và hướng đến Năm mới tốt đẹp hơn.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Iran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz

IRGC tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab, theo đó sẽ trừng phạt bất kỳ tàu, thuyền nào đi qua khu vực cấm thuộc eo biển Hormuz.

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

OPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu

Việc giữ nguyên sản lượng dầu là do xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, từ đó làm giảm sự chi phối giá cả và thị phần toàn cầu của TOPEC+.