Phiến quân tấn công đẫm máu trước thềm bầu cử ở Ấn Độ

Lực lượng phiến quân cánh tả đã kích nổ một thiết bị nổ tự chế gài ven đường khi đoàn xe của nghị sỹ Bhima Mandavi đi qua tại huyện Dantewada.
Phiến quân tấn công đẫm máu trước thềm bầu cử ở Ấn Độ ảnh 1Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày trước khi diễn ra giai đoạn một cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17. (Nguồn: Al Jazeera)

Cảnh sát ngày 9/4 cho hay một nghị sỹ cấp bang của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) và 4 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của phiến quân Maoist ở huyện Dantewada thuộc bang Chhattisgarh, Đông Nam nước này.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày trước khi diễn ra giai đoạn một cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17.

Theo nguồn tin, lực lượng phiến quân cánh tả đã kích nổ một thiết bị nổ tự chế gài ven đường khi đoàn xe của nghị sỹ Bhima Mandavi đi qua tại huyện trên.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngay sau đó đã lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Trong khi đó, Thủ hiến bang Chhattisgarh, Bhupesh Baghel đã triệu tập một cuộc họp cấp cao để bàn về vụ việc trên.

Trước thềm cuộc bầu cử lập pháp ở bang này hồi tháng 11 năm ngoái, phiến quân Maoist cũng thực hiện một vụ đánh bom làm nổ tung một chiếc xe buýt ở Dantewada, khiến 1 nhân viên an ninh và 3 dân thường thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục