Phó Tổng thống Nigeria lên án hành vi bao vây trụ sở Quốc hội

Phó Tổng thống Nigeria Yemi Osinbajo cho rằng hành vi bao vây trái phép trụ sở Quốc hội của các nhân viên mật vụ thuộc Cơ quan An ninh quốc gia (DSS) là vi phạm pháp luật.
Phó Tổng thống Nigeria lên án hành vi bao vây trụ sở Quốc hội ảnh 1Nhân viên mật vụ bao vây trụ sở Quốc hội Nigeria. (Nguồn: CNN)

Ngày 7/8, Phó Tổng thống Nigeria Yemi Osinbajo cho rằng hành vi bao vây trái phép trụ sở Quốc hội của các nhân viên mật vụ thuộc Cơ quan An ninh quốc gia (DSS) là vi phạm pháp luật, không thể chấp nhận được và tất cả những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sáng 7/8 (theo giờ địa phương), cảnh sát và các nhân viên mật vụ của DSS đã bao vây trụ sở Quốc hội, ngăn chặn các nghị sỹ và nhân viên tiếp cận trụ sở. 

Trong một diễn biến liên quan, Tổng giám đốc DSS Lawal Daura đã bị sa thải sau khi vụ việc xảy ra.

[Nigeria: Lực lượng an ninh phong tỏa cổng vào tòa nhà Quốc hội]

Ông Daura mới đảm nhiệm vị trí người đứng đầu DSS ngày 2/7 khi Tổng thống Muhammadu Buhari sa thải ông Ita Ekpeyong.

DSS từ lâu đã bị chỉ trích về sự độc đoán và thường lạm dụng quyền lực để can thiệp vào các vấn đề chính trị. Quốc hội Nigeria đã bắt đầu kỳ họp kéo dài 2 tháng từ hôm 24/7 vừa qua.

An ninh bất ổn tại nhiều địa phương trong cả nước là một trong những vấn đề đang cản trở Tổng thống Buhari có thể tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào tháng 2/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục