Phố Wall đi lên, thị trường chứng khoán châu Âu "rung lắc"

Trong phiên giao dịch ngày 21/3, thị trường chứng khoán Phố Wall đi lên, phớt lờ những quan ngại về tình hình kinh tế Mỹ; Apple là một trong những cổ phiếu dẫn đầu đà tăng trong phiên này.
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 21/3, thị trường chứng khoán Phố Wall đi lên, phớt lờ những quan ngại về tình hình kinh tế Mỹ.

Apple là một trong những cổ phiếu dẫn đầu đà tăng trong phiên này nhờ kỳ vọng vào sản phẩm mới, dự kiến sẽ được ra mắt vào tuần tới.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8% lên 25.962,51 điểm, chỉ số S&P 500 cộng thêm 1,1% lên 2.854,88 điểm. Trong lúc chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 1,4% lên 7.838,96 điểm.

Diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ diễn ra chỉ một ngày sau khi thị trường khá bất ngờ với động thái ôn hòa trong chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), làm giới phân tích hoài nghi về triển vọng kinh tế Mỹ.

Tuy vậy, đà tăng của phiên giao dịch ngày 21/3 đã cho thấy giới đầu tư vẫn tin tưởng rằng Fed sẽ làm tất cả những gì có thể để "làm hài lòng" thị trường.

[Phố Wall trầm lắng do giới đầu tư mất kiên nhẫn với đám phán Mỹ-Trung]

Trong phiên này, giá cổ phiếu của Apple tăng 3,6% với sự kiện ra mắt dịch vụ truyền phát mới (streaming) đang được chờ đợi vào ngày 25/3 tới.

Giá cổ phiếu của một số công ty sản xuất chip nhớ cũng tăng mạnh trong phiên này, với Advanced Micro Devices tăng 8,5%, Western Digital ghi thêm 9,8% và Micron Technology tăng 9,6%.

Phía bên kia bờ Địa Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại biến động ngược chiều nhau. Tại thị trường Frankfurt của Đức và Paris của Pháp, chỉ số DAX 30 và CAC 40 lần lượt hạ 0,5% và 0,07%, xuống 11.549,96 điểm và 5.378,85 điểm.

Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm nhẹ 0,06% xuống 3.370,49 điểm. Riêng tại thị trường London của Anh, chỉ số FTSE 100 lại tăng 0,9%, lên 7.355,31 điểm, sau khi Chính phủ Anh công bố báo cáo cho hay doanh số bán lẻ của nước này tăng 0,4% trong tháng Hai vừa qua.

Tuy nhiên, Ngân hàng Anh (BoE) vẫn bày tỏ lo ngại rằng Brexit không thỏa thuận có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động chi tiêu và đầu tư của doanh nghiệp nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục