Phố Wall đi xuống sau báo cáo về tăng trưởng kinh tế Mỹ

Thị trường chứng khoán Phố Wall đi xuống trong phiên giao dịch ngày 28/2, sau khi số liệu vừa công bố cho hay kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý 4 năm 2018.
Phố Wall đi xuống sau báo cáo về tăng trưởng kinh tế Mỹ ảnh 1Một phiên giao dịch tại sàn chứng khoán New York của Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Phố Wall đi xuống trong phiên giao dịch ngày 28/2, sau khi số liệu vừa công bố cho hay kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý 4 năm 2018.

Trong khi đó, việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai vừa diễn ra tại Hà Nội khép lại mà không có bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra cũng gây sức ép lên các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 25.916 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,3% xuống 2.784,49 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng lùi 0,3% và khép phiên ở mức 7.532,53 điểm.

Báo cáo cùng ngày từ Bộ Thương mại Mỹ cho hay kinh tế nước này trong quý 4 năm ngoái tăng trưởng 2,6%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 3,4% của quý trước đó, dù vượt mức dự báo tăng 2,3% của giới phân tích.

Do vậy, các chuyên gia phân tích chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận xu hướng giảm điểm hoặc chững lại của thị trường Phố Wall, sau khi đã chứng kiến đà tăng mạnh gần 20% kể từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Ngoài ra, việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội đã kết thúc mà không có thỏa thuận cũng phủ bóng mây lên các thị trường chứng khoán toàn cầu, với thị trường chứng khoán châu Á "rung lắc" trong ngày 28/2.

Ở bên kia bờ Địa Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu biến động bất nhất. Tại London của Vương quốc Anh, chỉ số FTSE 100 giảm 0,5% xuống 7.074,73 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt của Đức và chỉ số CAC 40 (Pháp) đều tăng 0,3% lên lần lượt 11.515,64 điểm và 5.240,53 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục