Phố Wall trồi sụt, Dow Jones tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục

Trong phiên giao dịch ngày 18/11, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao kỷ lục, sau khi lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 16.000 điểm.

Kết thúc xu hướng lên điểm từ cuối tuần trước, Phố Wall chuyển sang biến động không đồng nhất trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 18/11.

Tuy nhiên, đáng chú ý là trong phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones vẫn đóng cửa ở mức cao kỷ lục, sau khi lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 16.000 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng lần đầu chạm mức 1.800 điểm, mặc dù sau đó đã thụt lùi vào cuối phiên.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 14,32 điểm, tương đương 0,09%, lên 15.976,02 điểm, sau khi có lúc "vọt" lên mức 16.030,28 điểm vào giữa phiên.

Mặc dù không duy trì được mức tăng mạnh, song đây vẫn là tín hiệu lạc quan đối với thị trường cổ phiếu Mỹ, khi chỉ số Dow Jones liên tục thiết lập các mức cao kỷ lục trong vài phiên gần đây.

Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại lần lượt hạ 6,65 điểm (0,37%) và 36,90 điểm (0,93%), xuống còn 1.791,53 điểm và 3.949,07 điểm, sau lời cảnh báo của nhà đầu tư nổi tiếng Carl Icahn về triển vọng của thị trường chứng khoán.

Theo ông Carl Icahn, chứng khoán Mỹ có nguy cơ rơi vào đợt suy giảm trong thời gian tới, bởi lợi nhuận của hầu hết các doanh nghiệp chỉ tăng nhờ chi phí cho vay thấp, chứ không phải do khả năng quản lý hiệu quả.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại đua nhau khởi sắc, khi đồng euro tiếp tục lấn lướt đồng USD và tâm lý của giới đầu tư được trấn an bởi đà đi lên tại Phố Wall trong vài phiên gần đây.

Kết thúc phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,45%, lên 6.723,46 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng ghi thêm 0,66%, lên 4.320,68 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 tiến 0,62%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục 9.225,43 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 19/11 tại thị trường châu Á, xu hướng biến động trái chiều cũng diễn ra tại các sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa với mức giảm 67,67 điểm (0,45%), xuống 15.096,63 điểm, do đồng USD đã hạ xuống dưới ngưỡng 100 yen/USD, gây bất lợi cho các nhà xuất khẩu tại "Xứ sở hoa Anh đào".

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong lại tăng 125,57 điểm (0,53%), lên 23.785,63 điểm, nhờ mức tăng kỷ lục của chỉ số Dow Jones trong phiên trước tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải lại chỉ tăng khiêm tốn 0,67 điểm (0,03%), lên 2.197,89 điểm, do giới đầu tư đã bớt hưng phấn sau phiên đầu tuần tăng mạnh gần 3%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục