Putin "tố" Tổng thư ký NATO bí mật ghi âm trò chuyện riêng

Tổng thống Nga Putin đã cáo buộc Tổng thư ký NATO bí mật ghi âm rồi sau đó tiết lộ cho giới truyền thông một cuộc trao đổi riêng tư giữa hai nhà lãnh đạo này.
Putin "tố" Tổng thư ký NATO bí mật ghi âm trò chuyện riêng ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong một cuộc gặp gỡ với Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen bí mật ghi âm rồi sau đó tiết lộ cho giới truyền thông một cuộc trao đổi riêng tư giữa hai nhà lãnh đạo này khi ông Rasmussen là Thủ tướng Đan Mạch.

 

Với tư cách là Tổng thư ký NATO, ông Rasmussen đã có những lời phát biểu diều hâu kêu gọi Moskva "giảm leo thang" căng thẳng tại Ukraine và rút hàng ngàn quân khỏi đường biên giới.

 

Ông Putin đưa ra lời cáo buộc trên trong phiên hỏi đáp hàng năm được truyền hình trực tiếp, tập trung vào bế tắc giữa Phương Tây và Nga về Ukraine, nơi các lực lượng ủng hộ nhà nước liên bang đã chiếm giữ các tòa nhà chính quyền, làm gia tăng mối lo ngại về một cuộc xung đột lớn.

Theo nhà lãnh đạo Nga, ông Rasmussen đã thực hiện việc ghi lại sau khi đề nghị gặp ông Putin, và việc này xảy ra khi ông Rasmussen là Thủ tướng Đan Mạch từ năm 2001 đến 2009.
 
"Tôi đã đồng ý, chúng tôi đã gặp và trao đổi, và hóa ra ông ta mang theo máy ghi âm rồi bí mật ghi lại cuộc nói chuyện của chúng tôi và tiết lộ cho báo chí," ông Putin nói.
 
"Tôi không thể tin vào tai và mắt mình. Thật là vớ vẩn."
 
Chưa rõ ông Rasmussen đã công bố những lời phát biểu nào.
 
"Ông ta giải thích rằng ông ta ghi lại cuộc trò chuyện này để lưu lại về sau," ông Putin cho biết, "Tất nhiên tôi thấy thỏa mãn, nhưng ít nhất ông ta nên cảnh báo với tôi, hoặc ít nhất nên xin phép trước khi công bố về cuộc trao đổi đó."
 
"Nó rất quan trọng, niềm tin, đó là một vấn đề quan trọng -- niềm tin ở cả cấp độ cá nhân và giữa hai nhà nước," Tổng thống Nga nhấn mạnh.
 
Tại Brussels, NATO khẳng định phát biểu của ông Putin là "hoàn toàn vớ vẩn," nói rằng ông Rasmussen luôn đặt ưu tiên phát triển quan hệ với Nga.
 
Ông Rasmussen "rất lo ngại rằng Nga tiếp tục làm xói mòn những nguyên tắc của mối quan hệ hợp tác đó cũng như tất cả các trách nhiệm quốc tế của họ," tổ chức này nhấn mạnh, và nói thêm rằng Moskva đã đưa ra một loạt những cáo buộc với NATO trong đó "bóp méo sự thực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục