Qatar khẳng định đạt tiến triển trong giải quyết mâu thuẫn Vùng Vịnh

Ngoại trưởng Qatar cho biết có "sự tiến triển nhỏ, nhưng chỉ một chút tiến triển" trong việc giải quyết tranh cãi kéo dài hai năm rưỡi giữa nước này với các nước láng giềng Vùng Vịnh.
Qatar khẳng định đạt tiến triển trong giải quyết mâu thuẫn Vùng Vịnh ảnh 1Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ngày 14/12 cho biết có một chút tiến triển trong việc giải quyết tranh cãi kéo dài hai năm rưỡi giữa nước này với các nước láng giềng Vùng Vịnh.

Khi được báo giới hỏi liệu có tiến triển tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh diễn ra vào tuần trước hay không, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết có "sự tiến triển nhỏ, nhưng chỉ một chút tiến triển."

[Qatar và Saudi Arabia bắt đầu xúc tiến đối thoại song phương]

Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar hồi tháng 6/2017, cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố.

Qatar đã phủ nhận tội danh và những lời cáo buộc mà các nước láng giềng đưa ra nhằm tìm cách tước đi chủ quyền của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục