Quan chức Iran khẳng định sẽ không đối đầu quân sự với Mỹ

Khẳng định này được đưa ra giữa lúc dư luận quốc tế quan ngại về nguy cơ đối đầu quân sự giữa Mỹ- Iran kể từ sau các sự cố xảy ra với hai tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản ở khu vực gần vùng Vịnh.
Quan chức Iran khẳng định sẽ không đối đầu quân sự với Mỹ ảnh 1Thư ký Ủy ban An ninh quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/6, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani khẳng định sẽ không xảy ra đối đầu quân sự giữa nước Cộng hòa Hồi giáo và Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời ông Shamkhani tuyên bố tình huống này sẽ không xảy ra vì không có lý do gì để bùng nổ chiến tranh giữa Iran và Mỹ.

Quan chức Tehran cáo buộc một số quốc gia đang "hùa theo" giọng điệu các quan chức Mỹ khi muốn gây sức ép với quốc gia khác.

Phát biểu trên được đưa ra giữa lúc dư luận quốc tế quan ngại về nguy cơ đối đầu quân sự giữa Mỹ- Iran kể từ sau các sự cố xảy ra với hai tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản ở khu vực gần vùng Vịnh. Mỹ đã đổ lỗi cho Iran đứng sau các sự cố, trong khi phía Tehran kịch liệt bác bỏ.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ không ngừng leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết giữa Tehran với nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Trong động thái nhằm gia tăng sức ép tối đa với Tehran, từ tháng 5 vừa qua, Mỹ đã chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu thô từ Iran.

Căng thẳng đẩy hai quốc gia này vào nguy cơ đối đầu quân sự khi Mỹ đã điều động nhiều khí tài quân sự, trong đó có các máy bay ném bom và tàu sân bay tới Trung Đông là để đối phó với điều mà Washington gọi là "các mối đe dọa từ Iran."

Việc Mỹ gia tăng sức ép là buộc Iran trở lại bàn đàm phán để sửa đổi những điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ cho rằng chưa đủ chặt chẽ vì chưa bao gồm chương trình phát triển tên lửa đạn đạo, tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Về phần mình, Iran luôn cho rằng Mỹ đang kích động một "cuộc chiến tranh tâm lý," đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ có hành động khiêu khích. Iran cũng đã điều chỉnh các biện pháp tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đồng thời tuyên bố làm giàu urani ở cấp độ cao hơn.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết việc rút khỏi một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân là "một biện pháp tối thiểu" mà Iran có thể thực hiện sau một năm Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt lệnh trừng phạt Tehran.

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình quốc gia, ông Rouhani khẳng định Iran sẽ không đàm phán với Mỹ khi bị gây sức ép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục