Quân đội Afghanistan không kích Taliban, ít nhất 12 người tử vong

Người phát ngôn một đơn vị quân đội Afghanistan cho biết vụ không kích được thực hiện vào đêm 21/10, song không rõ vụ tấn công có gây thương vong cho dân thường và trẻ em hay không.
Quân đội Afghanistan không kích Taliban, ít nhất 12 người tử vong ảnh 1Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công tại Tây Afghanistan. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Theo các quan chức tỉnh Takhar, miền Đông Bắc Afghanistan, quân chính phủ nước này đã tiến hành vụ không kích nhằm các tay súng Taliban, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Ngoài ra, 14 người cũng bị thương trong một vụ tấn công khác nhằm vào một trường học tôn giáo ở tỉnh Takhar.

Người phát ngôn một đơn vị quân đội Afghanistan, ông Hadi Jamal cho biết vụ không kích được thực hiện vào đêm 21/10, song không rõ vụ tấn công này có gây thương vong cho dân thường và trẻ em hay không. Ông cho biết cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra về thông tin này.

Theo một số quan chức tỉnh Takhar, trong 72 giờ qua, Taliban liên tục mở các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh nước này tại khu vực huyện Baharak của tỉnh này, sát hại ít nhất 37 binh sỹ chính phủ buộc các lực lượng chính quy kêu gọi trợ giúp trên không.

[Afghanistan: Đánh bom xe đẫm máu nhằm vào trụ sở cảnh sát tỉnh Ghor]

Ông Abdul Qayoom Hayrat, người đứng đầu cơ quan y tế ở tỉnh Takhar cho biết 10 người trong số những người bị sát hại là thành viên của một đơn vị đặc nhiệm Afghanistan.

Trong khi đó, người phát ngôn của Taliban đã xác nhận thông tin các tay súng của lực lượng này đã tăng cường giao tranh với lực lượng chính phủ tại Takhar.

Giao tranh giữa quân đội Chính phủ Afghanistan với phiến quân Taliban đã gia tăng trong những tuần gần đây bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa hai bên ở Doha (Qatar).

Các cuộc đàm phán giữa Taliban và Chính phủ Afghanistan đã bắt đầu hồi tháng Chín vừa qua tại Doha. Tuy nhiên, đàm phán đang bị bế tắc do hai bên không thiết lập được khuôn khổ cơ bản cho tiến trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.