Quân đội Iran bắt đầu tập trận máy bay không người lái

Các máy bay không người lái tham gia diễn tập gồm Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Yazdan và Mohajer-6. Đây là những máy bay do quân đội Iran và Bộ Quốc phòng nước này chế tạo.
Quân đội Iran bắt đầu tập trận máy bay không người lái ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Mehr đưa tin Iran bắt đầu cuộc diễn tập máy bay không người lái quy mô lớn kéo dài 2 ngày 24-25/8 với sự tham gia của các đơn vị quân đội. 

Các máy bay không người lái tham gia diễn tập gồm Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Yazdan và Mohajer-6. Đây là những máy bay do quân đội Iran và Bộ Quốc phòng nước này chế tạo.

Người phát ngôn cuộc tập trận Mahmoud Mousavi cho biết trong ngày diễn tập đầu tiên, các máy bay không người lái (UAV) đã hoàn thành các nhiệm vụ do thám và giám sát ở các khu vực biên giới và vùng biển quốc tế. Ông Mousavi cho biết thêm hơn 150 máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay dưới mặt đất, sẽ được đưa ra thử nghiệm trong các cuộc tập trận.

[Iran chuẩn bị tập trận máy bay không người lái quy mô lớn]

Theo ông Habibollah Sayyari, phó chỉ huy điều phối và chỉ huy cuộc tập trận của quân đội Iran, cuộc tập trận này là dịp để xác định mức độ chính xác, sức mạnh, độ bền bay, hệ thống điều khiển và dẫn đường cũng như khả năng chiến đấu của máy bay không người lái.

Ngoài thử nghiệm máy bay không người lái, cuộc tập trận còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm cho các lực lượng trẻ của quân đội, thực hành các bài học và tăng cường khả năng sẵn sàng của lực lượng vũ trang khi đối mặt với các mối đe dọa tiềm tàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục