Quân đội Israel không kích dải Gaza ngày thứ hai liên tiếp

Tuyên bố của quân đội nêu rõ: "Một trực thăng tấn công (của Israel) đã nhằm vào một cơ sở hạ tầng được sử dụng cho các hoạt động ngầm của phong trào Hamas tại Bắc Gaza."
Tên lửa được phóng từ hệ thống “Vòm Sắt” ở thành phố Ashkelon, Israel để đánh chặn rocket từ Dải Gaza năm 2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tên lửa được phóng từ hệ thống “Vòm Sắt” ở thành phố Ashkelon, Israel để đánh chặn rocket từ Dải Gaza năm 2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Israel ngày 16/1 cho biết đã tấn công các mục tiêu trên Dải Gaza của Palestine ngày thứ hai liên tiếp, đồng thời giải thích đây là nhằm đáp trả tình trạng thả bóng cháy từ Gaza.

Tuyên bố của quân đội nêu rõ: "Một trực thăng tấn công (của Israel) đã nhằm vào một cơ sở hạ tầng được sử dụng cho các hoạt động ngầm của phong trào Hamas tại Bắc Gaza." Tuyên bố khẳng định vụ không kích nhằm trả đũa những quả bóng có gắn thiết bị nổ bay từ Gaza qua biên giới Israel cùng ngày.

Một nguồn tin an ninh tại Palestine xác nhận cuộc tấn công của Israel đã trúng một cơ sở thuộc nhánh quân sự của Hamas, song không gây thương vong.

[Israel tấn công các căn cứ của Hamas ở Dải Gaza để trả đũa]

Trước đó, tối 15/1, các lực lượng Israel đã tấn công nhiều mục tiêu của Hamas tại Gaza nhằm trả đũa bốn quả rocket bắn đi từ Gaza sang Israel. Đây là vụ bắn rocket đầu tiên kể từ sau cuộc không kích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad làm tướng cấp cao của Iran Qasem Soleimani thiệt mạng hôm 3/1. Hamas lên án vụ tấn công Tướng Soleimani, song không kêu gọi trả đũa.

Từ năm 2008, đã ba lần xảy ra giao tranh giữa Israel với Hamas và các nhóm vũ trang đồng minh. Trong năm 2019, Hamas đã nỗ lực đạt một thỏa thuận ngừng bắn không chính thức với Israel.

Tuy nhiên, đến tháng 11 năm ngoái, Israel sát hại một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Jihad, nhánh vũ trang của Hamas tại Gaza, làm bùng phát làn sóng biểu tình và đụng độ khiến 36 người Palestine thiệt mạng. Phía Israel không có thương vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.