Quân đội Mỹ phóng thử thành công tên lửa Minuteman III

Tên lửa Minuteman III được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng cách đây khoảng 50 năm, là loại tên lửa được trang bị đầu đạn và có thể mang một đầu đạn hạt nhân trong thời chiến.
Quân đội Mỹ phóng thử thành công tên lửa Minuteman III ảnh 1Mỹ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III năm 2017. (Nguồn: Reuters)

Theo thông báo của căn cứ lực lượng vũ trụ Vandenberg, bang California, Mỹ, nước này đã thực hiện một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III vào sáng 19/4 (giờ địa phương). 

Vụ phóng diễn ra lúc 5h11 ngày 19/4 theo giờ địa phương. Tên lửa Minuteman III đã di chuyển được quãng đường hơn 6.700 km.

Thông báo, được đăng trên trang web của căn cứ này, nêu rõ: “Một nhóm phối hợp gồm các phi công thuộc Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu thuộc Không quân và phi công Hải quân đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không trang bị vũ khí.”

[Mỹ hủy kế hoạch thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III]

Thông báo nhấn mạnh rằng vụ phóng là "một phần của các hoạt động định tuyến và định kỳ" và không phải là "kết quả của các sự kiện thế giới hiện tại."

Tên lửa Minuteman III được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng cách đây khoảng 50 năm, là loại tên lửa được trang bị đầu đạn và có thể mang một đầu đạn hạt nhân trong thời chiến. Tên lửa này đã được triển khai tại các căn cứ ở Wyoming, North Dakota và Montana./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục