Quân đội Pháp tiêu diệt thủ lĩnh thánh chiến ở Mali

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết các binh sỹ thuộc lực lượng Barkhane của nước này tại Mali đã tiêu diệt thủ lĩnh thánh chiến được cho là có dính líu tới nhiều vụ tấn công tại khu vực.
Quân đội Pháp tiêu diệt thủ lĩnh thánh chiến ở Mali ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Tunisia News)

Ngày 13/11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết các binh sỹ thuộc lực lượng Barkhane của nước này tại Mali đã tiêu diệt Bah Ag Moussa - thủ lĩnh thánh chiến được cho là có dính líu tới nhiều vụ tấn công tại khu vực.

Bộ trưởng Florence Parly đánh giá cao việc hiệp đồng tác chiến nhằm chống lại Bah Ag Moussa, kẻ được cho là thủ lĩnh của nhóm ủng hộ Hồi giáo và tín đồ Hồi giáo (GSIM) có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

[Hơn 20 người thiệt mạng trong các vụ tấn công liên hoàn tại Mali]

Việc tiêu diệt Bah Ag Moussa được coi là chiến công lớn của lực lượng Pháp đồn trú tại vùng Sahel của châu Phi trong hơn nửa thập kỷ qua.

Ag Moussa được cho có liên quan đến một loạt vụ tấn công nhằm vào quân đội Mali và các lực lượng quốc tế. Y là một trong những chỉ huy thánh chiến hàng đầu tại Mali, trong đó phụ trách hoạt động huấn luyện các tay súng mới được tuyển mộ.

Hồi tháng 6, binh sỹ Pháp tại Mali cũng đã tiêu diệt Abdelmalek Droukdel, thủ lĩnh chi nhánh mạng lưới khủng bố Al Qaeda ở khu vực Bắc Phi (AQIM), một nhóm vũ trang đối địch với GSIM./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục