Quan ngại Israel đưa NGOs Palestine vào danh sách các nhóm khủng bố

Estonia, Pháp, Ireland, Na Uy và Abania ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc trước động thái của Israel đưa 6 tổ chức phi chính phủ của Palestine vào danh sách các nhóm khủng bố.
Quan ngại Israel đưa NGOs Palestine vào danh sách các nhóm khủng bố ảnh 1Ông Shawan Jabarin, giám đốc nhóm nhân quyền al-Haq của Palestine tại văn phòng ở thành phố Ramallah, Bờ Tây, ngày 23/10. (Ảnh: AP)

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) Estonia, Pháp và Ireland - hiện là thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc - cùng với Na Uy và nước chuẩn bị gia nhập Hội đồng Bảo an là Abania ra tuyên bố chung ngày 8/11 bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về việc Israel đưa 6 tổ chức phi chính phủ (NGOs) của Palestine vào danh sách các nhóm khủng bố.

Tuyên bố nêu rõ động thái trên của Israel "có hậu quả sâu rộng" đối với các tổ chức trên về mặt chính trị, pháp lý và tài chính.

Theo tuyên bố, 5 nước trên sẽ đề nghị nhà chức trách Israel cung cấp thêm thông tin về cơ sở đưa các NGOs Palestine vào danh sách và sẽ nghiên cứu kỹ những thông tin này.

Tuyên bố kêu gọi cả Israel và Palestine kiềm chế các hành động đơn phương gia tăng căng thẳng và làm xói mòn giải pháp 2 nhà nước, đồng thời kêu gọi 2 bên tiếp tục các biện pháp đã được đưa ra trong những tháng gần đây để cải thiện sự hợp tác.

[Israel đưa 6 tổ chức nhân quyền Palestine vào danh sách khủng bố]

Các nước trên cũng kêu gọi Chính phủ Israel dừng xây dựng nhà định cư tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, không xúc tiến đấu thầu xây dựng hơn 1.300 nhà ở và các kế hoạch xây dựng gần 3.000 nhà tại các khu định cư Israel trên vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng được thông báo ngày 24/10 và 27/10 vừa qua.

Tuyên bố nêu rõ Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xác định các khu định cư là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và gây trở ngại lớn đối với việc đạt giải pháp 2 nhà nước và một nền hòa bình toàn diện, lâu dài và công bằng giữa các bên.

Theo tuyên bố, 5 nước trên tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với việc mở rộng các khu định cư và sẽ không công nhận bất kỳ thay đổi nào đối với đường biên giới trước năm 1967 ngoài những thay đổi được các bên nhất trí.

Tuyên bố chung được đưa ra sau khi Hội đồng bảo an tiến hành tham vấn kín về việc Israel đưa các NGOs Palestine vào danh sách các tổ chức khủng bố cũng như về các diễn biến liên quan đến hoạt động định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục