Israel đưa 6 tổ chức nhân quyền Palestine vào danh sách khủng bố

Quyết định đưa sáu tổ chức nhân quyền Palestine là "các tổ chức không được phép" cho phép quân đội Israel có thể đóng cửa văn phòng của các tổ chức này, cũng như bắt giữ các thành viên của họ.
Israel đưa 6 tổ chức nhân quyền Palestine vào danh sách khủng bố ảnh 1Lực lượng an ninh Israel gác tại Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 7/11 đã chính thức tuyên bố sáu tổ chức nhân quyền Palestine là "các tổ chức không được phép" - thuật ngữ pháp lý quân sự của Israel tương đương với các tổ chức khủng bố.

Động thái này diễn ra sau thông báo tương tự của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz hồi tháng 10, bất chấp làn sóng chỉ trích quốc tế.

[Căng thẳng Israel-Palestine: Đụng độ xảy ra tại nhiều nơi ở Bờ Tây]

Tờ Times of Israel dẫn thông tin từ IDF cho hay Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của IDF, vốn phụ trách khu Bờ Tây, tuyên bố các tổ chức này là bất hợp pháp "sau khi được cung cấp thông tin đầy đủ, đa dạng và đáng tin cậy cho thấy các tổ chức này là bộ phận của nhóm khủng bố Mặt trận Nhân dân giải phóng Palestine."

Quyết định trên cho phép quân đội Israel có thể đóng cửa văn phòng của các tổ chức này, cũng như bắt giữ các thành viên của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục