Quảng Bình: Bắt hai đối tượng lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Từ năm 2013-2022, các đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức xin việc làm vào ngành công an, an ninh hàng không; đi xuất khẩu lao động... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.
Quảng Bình: Bắt hai đối tượng lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng ảnh 1Đối tượng Trần Thị Hồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/3, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh đã phá thành công Chuyên án “1222L” về nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quảng Bình.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng Dương Trung Dũng (sinh năm 1975, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) và Trần Thị Hồng (sinh năm 1966, trú tại Khối 3, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum), lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

[Bộ Công an cảnh báo các thủ đoạn gọi điện thoại, chiếm đoạt tài sản]

Bước đầu xác định, từ năm 2013-2022, các đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức xin việc làm vào ngành công an, an ninh hàng không; đi xuất khẩu lao động, du học tại nước ngoài và xin chuyển công tác... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Quảng Bình: Bắt hai đối tượng lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng ảnh 2Đối tượng Dương Trung Dũng. (Ảnh: TTXVN phát)

Điều tra ban đầu cho thấy, hai đối tượng đã chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng của 2 bị hại Ngô Tiến Th (trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Mai Xuân C (trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy).

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng chức năng xác định Dũng và Hồng còn lừa hàng chục người khác trên địa bàn tỉnh với số tiền 10 tỷ đồng.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.