Quảng Ninh: 2.000 người tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe

Trong số hơn 2.000 người tham gia, có 150 vận động viên đến từ các địa phương trong tỉnh tham gia chạy ở cự ly 6km nam chính, 4km nam trẻ, nữ chính và 2km nữ trên tuyến đường quanh bờ vịnh Hạ Long.
Quảng Ninh: 2.000 người tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe ảnh 1Khối học sinh tham gia Ngày chạy Olympic tỉnh Quảng Ninh năm 2023. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Ngày 19/3, tại thành phố Hạ Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải Việt dã truyền thống lần thứ 52, Giải chạy tập thể lần thứ 29 và Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người năm 2023 và kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Lễ phát động có sự tham gia của hơn 2.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nhân dân... trên địa thành phố Hạ Long.

Có gần 40 đoàn tham gia ngày chạy Olympic, Giải chạy tập thể lần thứ 29; cùng 150 vận động viên đến từ các địa phương trong tỉnh tham gia giải Việt dã truyền thống lần thứ 52, chạy ở cự ly 6km nam chính, 4km nam trẻ, nữ chính và 2km nữ dọc trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn bên bờ vịnh Hạ Long. 

[Giải chạy VPBank gây sốt cộng đồng chạy bộ với giá vé ưu đãi đặc biệt]

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao tỉnh Quảng Ninh khẳng định hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030, phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước," hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực và phòng chống bệnh tật trong các tầng lớp nhân dân, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe, khơi dậy niềm đam mê tập luyện thể thao trong giới trẻ, bà Nguyễn Thị Mến, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Cô Tô chia sẻ, về tham gia Giải chạy Việt dã truyền thống, huyện đảo Cô Tô có 15 vận động viên.

Các vận động viên trẻ của huyện đã tập luyện rất tích cực, quyết tâm, tại giải này, đơn vị cũng đã có vận động viên đạt thành tích cao.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, hiện tỷ lệ người dân tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 40%; tỷ lệ gia đình tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 23%. 

Sức khỏe người dân được nâng cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Các vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh thi đấu các giải thể thao quốc gia và quốc tế đạt thành tích cao, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa con người Quảng Ninh.

Sau lễ phát động, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao của giải chạy việt dã truyền thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục