Quảng Ninh: Bắt nhóm đối tượng "làm luật” trên vùng biển Cẩm Phả

Cơ quan Công an xác định từ năm 2015 đến nay, với thủ đoạn đe dọa các chủ hàng cung ứng vật tư, thực phẩm cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhóm này đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Quảng Ninh: Bắt nhóm đối tượng "làm luật” trên vùng biển Cẩm Phả ảnh 1Vùng biển cảng Hòn Nét, nơi băng nhóm của Vương Quốc Tiến hoạt động bảo kê từ nhiều năm nay. (Nguồn: thanhnien)

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh bắt ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản tại vùng biển thành phố Cẩm Phả.

Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu ổ nhóm này là Vương Quốc Tiến, sinh năm 1968, trú tại khu Nam Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và một số đồng phạm.

[Bắt giữ nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản trên Vịnh Hạ Long]

Cơ quan Công an xác định từ năm 2015 đến nay, với thủ đoạn đe dọa các chủ hàng cung ứng vật tư, thực phẩm cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa đang neo đậu tại vùng biển Cảng Hòn Nét, Tiến và đồng bọn thu 3 triệu đồng trên mỗi đơn hàng trị giá 1.000 USD. Ước tính, số tiền mà các đối tượng này đã chiếm đoạt là hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các nạn nhân của nhóm đối tượng trấn lột cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng qua số điện thoại của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh: 069.2808.195./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục