Quảng Ninh có thể thu hút 1 tỷ USD nguồn vốn FDI vào khu công nghiệp

Theo Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đến hết tháng 6, tổng thu hút vốn FDI vào Quảng Ninh đạt hơn 832 triệu USD, đạt 83% chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/TU, 69,3% kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Quảng Ninh có thể thu hút 1 tỷ USD nguồn vốn FDI vào khu công nghiệp ảnh 1Sản xuất đông lạnh tôm theo quy chuẩn xuất khẩu nước ngoài tại Công ty cổ phần Thủy sản BNA (huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Theo nhận định chung của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, mục tiêu thu hút 1 tỷ USD nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh năm 2023 là khả quan.

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh chọn chủ đề “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân."

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đưa ra Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 28/11/2022, xác định rõ mục tiêu thu hút nguồn vốn FDI vào địa bàn tỉnh; trong đó đề ra mục tiêu thu hút vốn FDI vào địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế đạt ít nhất 1 tỷ USD vào năm 2023, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu đảm bảo đúng định hướng phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với tiềm năng và lợi thế so sánh của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, ông Hoàng Trung Kiên, cho biết đến hết tháng 6/2023 tổng thu hút vốn FDI vào Quảng Ninh đạt hơn 832 triệu USD, đạt 83% chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/TU, 69,3% kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trong số đó, tỉnh đã thực hiện cấp mới giấy đăng ký đầu tư cho 17 dự án FDI, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ 2022, chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo theo đúng định hướng của tỉnh. Đồng thời đang tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư cho các dự án khác theo quy định.

Đáng chú ý, phần nhiều dự án FDI đầu tư ở Quảng Ninh là các "dự án thế hệ mới" - công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại, phát triển xanh, sử dụng ít tài nguyên.

[Quảng Ninh - "thỏi nam châm" hút dòng tiền đầu tư từ nước ngoài]

Bên cạnh việc tiếp tục thu hút vốn FDI từ các nhà đầu tư thuộc thị trường truyền thống, lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh đón nhận dòng vốn của nhà đầu tư đến từ Thụy Điển, góp phần làm đa dạng đối tác đầu tư của tỉnh, nâng tổng số đối tác đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh từ 19 lên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Autoliv Việt Nam đã đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Khoai có tổng mức đầu tư 154 triệu USD (tương đương 3.773 tỷ đồng), sản xuất các sản phẩm an toàn cho ôtô và xe có động cơ khác để xuất khẩu với công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm/năm.

Mới đây, Quảng Ninh đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án (Nhà máy FECV Foxconn Quảng Ninh và Nhà máy FMMV Foxconn Quảng Ninh) của Công ty Foxconn Singapore PTE LTD tại Khu công nghiệp Sông Khoai (thị xã Quảng Yên), với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD.

Điều đáng nói, cả 2 dự án đều được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 12 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh (rút ngắn thời gian giải quyết 14 ngày làm việc so với quy định).

Để đạt được kết quả trên, tỉnh Quảng Ninh đã sớm hoàn thành ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2023 và triển khai xây dựng Đề án Thu hút Nhà đầu tư FDI lớn, có thương hiệu vào tỉnh.

Cụ thể, tỉnh đã tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc nguồn vốn FDI thế hệ mới vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, trọng điểm là Khu Kinh tế Ven biển Quảng Yên, Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái; ưu tiên các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, thân thiện môi trường, suất vốn đầu tư cao, đóng góp lớn cho ngân sách.

Quảng Ninh có thể thu hút 1 tỷ USD nguồn vốn FDI vào khu công nghiệp ảnh 2Hoàn thiện hạ tầng tại khu công nghiệp Sông Khoai (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tỉnh xây dựng các giải pháp, chiến lược xúc tiến đầu tư đối với các tập đoàn kinh tế lớn, có thương hiệu và uy tín như Tập đoàn Lite-On Technology tới từ Đài Loan (Trung Quốc), Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Đoàn Doanh nghiệp Điện tử Đài Loan (Trung Quốc), Tập đoàn Adani và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mitsubishi Corporation Việt Nam.

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh Hoàng Trung Kiên nhận định mặc dù kết quả thu hút vốn FDI đã đạt 83% chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/TU, tuy nhiên không vì thế mà đơn vị chủ quan.

Ban Quản lý Khu kinh tế luôn bám sát quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đơn vị đang rà soát quỹ đất sạch tại địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế dựa trên đề xuất của chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh lựa chọn, thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư. Đồng thời tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả Tổ chăm sóc nhà đầu tư, nhất là những tổ chức, nhà đầu tư trong năm 2022 đã nghiên cứu, hợp tác, khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Cùng với đó phối hợp chặt chẽ với IPA và các đơn vị liên quan đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính đối với các nhà đầu tư; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, bổ sung năng lực tăng thêm cho 7 dự án, tạo động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Năm 2022, Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí quán quân, dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm thứ 6 liên tiếp, lần thứ 2 (2020 và 2022) chinh phục vị trí dẫn đầu cả nước cả 4 chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS) và 10 năm liên tiếp trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.

"Duy trì tính liên tục theo trật tự tuyến tính trên trục thời gian suốt 10 năm qua, chỉ số PCI của Quảng Ninh hàm chứa trong đó là lòng tin chiến lược của nhà đầu tư, của doanh nghiệp" - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chia sẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục