Quảng Ninh: Va chạm liên hoàn khiến ba ôtô con hư hỏng nặng

Xe ôtô con đã đâm vào phía sau một chiếc ôtô khách, sau đó hai xe đi phía sau đâm liên tiếp vào nhau khiến ba xe ôtô con hư hỏng nặng.
Quảng Ninh: Va chạm liên hoàn khiến ba ôtô con hư hỏng nặng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 19/2, tại km 118, quốc lộ 18A (thuộc phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), một vụ va chạm đã xảy ra giữa 4 xe ôtô đi hướng Hạ Long-Uông Bí.

Tại thời điểm trên, do trời mưa, đường trơn, lái xe không làm chủ được tốc độ, xe ôtô con biển kiểm soát 14A-23768, do anh Hồ Quang Phong (sinh năm 1987, trú tại Khu 1, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long) điều khiển, trên xe chở 5 người, đã đâm vào phía sau một chiếc ôtô khách.

Ngay lúc này, hai xe ôtô con đi sau xe anh Phong đã đâm liên tiếp vào nhau. Một xe là xe bán tải biển kiểm soát 14C-18727, do anh Phạm Văn Tuyến (sinh năm 1986, trú tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, trên xe chở 2 người. Xe còn lại biển kiểm soát 14A-18141, do anh Lê Hồng Sơn (sinh năm 1971, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) điều khiển.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng 3 xe ôtô con hư hỏng nặng.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, tại số nhà 177 Yếu Kiêu (ngay dưới chân cầu Bãi Cháy, thuộc phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long), vụ va chạm giữa xe ôtô bán tải và một xe ôtô con khiến chiếc xe con mất lái đâm đổ 2 cây trên vỉa hè và va chạm nhẹ vào nhà dân.

Tuy không có thiệt hại về người nhưng hai chiếc ôtô đều hư hỏng nặng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời tới hiện trường, khẩn trương xử lý, xác định nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục