Quốc hội Bahrain đồng ý đơn từ nhiệm của nghị sỹ

Quốc hội Bahrain ngày 29/3 đã chấp thuận đơn từ nhiệm của 11 nghị sỹ thuộc nhóm đối lập của người Hồi giáo Shiite là Al Wefaq.
Quốc hội Bahrain ngày 29/3 đã chấp thuận đơn từ nhiệm của 11 nghị sỹ quốchội thuộc nhóm đối lập lớn nhất của người Hồi giáo dòng Shiite là Al Wefaq,trong số này có Phó Chủ tịch thứ nhất Khalil Marzooq.

Trước đó, hồi tháng Hai, 18 nghị sỹ quốc hội của Al Wefaq đã đệ đơn từnhiệm để phản đối việc những người biểu tình đòi cải cách chính phủ bị sát hại,nhưng chỉ 11 nghị sỹ được Quốc hội thông qua. Bảy nghị sỹ còn lại sẽ được xemxét trong phiên họp quốc hội tuần tới.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Bahrain Khaled Ahmed Al Khalifangày 28/3 đã bác bỏ vai trò trung gian hòa giải của Kuwait trong việc giải quyết biến động chính trị ở nước này.

Theo ông Khalipha, Bahrain không có kế hoạch đối thoại dưới sự "giám hộ"của Kuwait do vậy bất kỳ cuộc đối thoại nào có sự trung gian của Kuwait đềukhông có cơ sở.

Trước đó, ngày 27/3, Nhóm Al Wefaq đã chấp nhận đề nghị của Kuwait làmtrung gian trong cuộc đối thoại với chính phủ nhằm chấm dứt biến độngchính trị.

Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) cũng hoan nghênh sáng kiến của Kuwait,Tổng thư ký GCC Al-Attiyah bày tỏ hy vọng sáng kiến này sẽ góp phần đem lại sựổn định và an ninh ở Bahrain.

Đụng độ trong các cuộc biểu tình yêu cầu cải cách kinh tế và chính trịliên tục diễn ra trong những tuần qua ở Bahrain đã làm hàng trăm người thiệtmạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”