Quốc hội Liban chính thức phê chuẩn nội các mới

Nội các mới của Liban bao gồm các thành viên của phong trào Hồi giáo Hezbollah dòng Shiite và "Liên minh 14/3" của người Hồi giáo dòng Sunni.
Quốc hội Liban chính thức phê chuẩn nội các mới ảnh 1Thủ tướng Liban Tamam Salam. (Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 20/3, Quốc hội Liban đã phê chuẩn nội các mới của Thủ tướng Tamam Salam với 96 phiếu thuận, bốn phiếu chống và một phiếu vắng.

Nội các mới gồm các thành viên của phong trào Hồi giáo Hezbollah dòng Shiite và "Liên minh 14/3" của người Hồi giáo dòng Sunni.

Danh sách này được đưa ra từ ngày 15/2, sau mười tháng bất đồng khiến Liban bị chia rẽ và không có ban lãnh đạo trong khi tác động của cuộc chiến ở Syria gia tăng và tràn sang vùng biên giới chung hai nước.

Phải mất năm tuần để Quốc hội Liban thông qua nội các mới vì còn bất đồng về vai trò quân sự của phong trào Hezbollah.

Khối "Liên minh 14/3" do con trai của cựu Thủ tướng Rafiq Hariri đứng đầu, yêu cầu chính phủ giám sát kho vũ khí của phong trào Hezbollah, trong khi phong trào này muốn duy trì vai trò quân sự của mình.

Tuần trước, nội các Liban đã nhất trí một dạng thỏa hiệp theo đó không còn ghi nhận Hezbollah có một vai trò "kháng chiến" đặc biệt nhưng khẳng định rằng tất cả người dân có "quyền kháng cự sự chiếm đóng của Israel, đẩy lùi các cuộc tấn công và giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng."

Nội các mới được thông qua trong bối cảnh Liban đang ngày càng bị chia rẽ bởi cuộc chiến ở Syria. Hiện ở Liban có gần 1 triệu người tị nạn Syria và căng thẳng ở nước này gia tăng vì người Sunni ủng hộ phe đối lập Syria, trong khi người Shiite, bao gồm phong trào Hezbollah, ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”