Quốc hội Trung Quốc thông qua một số dự thảo nghị quyết quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư cam kết thúc đẩy thực thi luật pháp và dân chủ XHVN, cải thiện việc giám sát các quyền lực của quản lý và pháp luật, quyết tâm đi sâu cải cách mở cửa.
Quang cảnh Kỳ họp thứ hai Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc Khóa XIII. (Ảnh: Bùi Tuấn/TTXVN)
Quang cảnh Kỳ họp thứ hai Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc Khóa XIII. (Ảnh: Bùi Tuấn/TTXVN)

Sáng 15/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Khóa XIII đã bế mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư.

Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương cùng nhiều lãnh đạo cao cấp khác và gần 3.000 vị đại biểu Quốc hội.

[Đi tìm “liều thuốc bách bệnh” cho nền kinh tế Trung Quốc]

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư cam kết thúc đẩy thực thi luật pháp và dân chủ xã hội chủ nghĩa, cải thiện việc giám sát các quyền lực của quản lý và pháp luật, tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 13, quyết tâm đi sâu cải cách mở cửa.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc khẳng định nền kinh tế Trung Quốc đang trong giai đoạn sống còn trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và vạch ra phương cách mà nước này sẽ tiếp tục phát triển cải cách kinh tế trọng cung, trở thành quốc gia sản xuất hàng đầu về hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao...

Ông Lật Chiến Thư nhấn mạnh năm 2019 kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và cũng là năm bản lề hướng tới hoàn thành mục tiêu "100 năm" đầu tiên, do đó, cần tiếp tục tăng cường học tập và quán triệt những chính sách quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trên tinh thần nhất trí, phát huy dân chủ và tập trung trí tuệ, các đại biểu đã biểu quyết thông qua một số dự thảo nghị quyết quan trọng như Dự thảo Nghị quyết Báo cáo Công tác Chính phủ; Dự  thảo Luật đầu tư nước ngoài nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Nghị quyết về tình hình thực thi Kế hoạch phát triển xã hội và kinh tế quốc dân năm 2018 cũng như Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển xã hội và kinh tế quốc dân năm 2019.

Các đại biểu cũng thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện Ngân sách Trung ương và địa phương 2018 cũng như Nghị quyết về Dự toán Ngân sách Trung ương và địa phương 2019; Nghị quyết Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Nghị quyết về Báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục