Quốc hội Uzbekistan thông qua dự luật trưng cầu ý dân về hiến pháp mới

Nếu được thông qua, hiến pháp mới sẽ mở đường cho Tổng thống đương nhiệm Shavkat Mirziyoyev tái tranh cử, sau khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2026.
Quốc hội Uzbekistan thông qua dự luật trưng cầu ý dân về hiến pháp mới ảnh 1Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/3, Quốc hội Uzbekistan đã thông qua dự luật yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới vào ngày 30/4 tới.

Nếu được thông qua, hiến pháp mới sẽ mở đường cho Tổng thống đương nhiệm Shavkat Mirziyoyev tái tranh cử, sau khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2026.

Hiến pháp hiện nay và hiến pháp mới đều giới hạn tổng thống nắm quyền trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Trong trường hiến pháp mới được thông qua, số nhiệm kỳ của Tổng thống Mirziyoyev sẽ được tính lại từ đầu.

Bên cạnh đó, hiến pháp mới cũng đề xuất kéo dài nhiệm kỳ của tổng thống từ 5 năm lên 7 năm. Điều này cho phép ông tiếp tục nắm quyền tại quốc gia đông dân nhất Trung Á này cho đến năm 2040.

Ngoài ra, hiến pháp mới cũng sẽ tuyên bố Uzbekistan là một "nhà nước xã hội," với việc tăng các nghĩa vụ phúc lợi.

[Tổng thống Uzbekistan sa thải quan chức vì khủng hoảng năng lượng]

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2021, ông Mirziyoyev, 65 tuổi, đã giành chiến thắng thuyết phục với hơn 80% số phiếu ủng hộ.

Giới quan sát nhận định chiến thắng này cho phép chính trị gia này thúc đẩy chiến dịch cải cách đất nước đang diễn ra khá thành công.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Uzbekistan tiếp tục hướng tới chính sách mở cửa hơn nữa với thương mại và đầu tư quốc tế trong khi vẫn duy trì hệ thống chính trị trung lập. Tổng thống Mirziyoyev cũng cam kết giảm đói nghèo thông qua thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và phân cấp phân quyền cho các hội đồng địa phương./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục