Quốc tế đánh giá cao VN về phát triển nông nghiệp

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, quốc tế đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp.
Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 43 tại Davos, Thụy Sĩ, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhân vật rất có uy tín trong lĩnh vựcchính trị, kinh tế và học thuật trên thế giới. Tại Hội nghị, cộng đồng quốc tế đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trongphát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là kinh nghiệmmà nhiều nước trên thế giới cũng muốn tham khảo và phát triển.

Ngay sau khi Hội nghị bế mạc, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phátđã có cuộc trao đổi với phóng viên. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Davos 2013 bế mạc với sự lạc quan dè dặt vào khả năng phục hồi của nền kinh tếthế giới, Bộ trưởng có thể chia sẻ quan điểm của mình về Hội nghị lần này, đồngthời cho biết mục tiêu cũng kết quả đạt được của đoàn đại biểu Việt Nam ?


Bộ trưởng Cao Đức Phát:
Hội nghị thường niên Davos là cơ hội tốt để đoànViệt Nam gặp gỡ với rất nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia, doanh nghiệp, các nhàkinh tế và học giả để trao đổi về các vấn đề quan tâm của thế giới.

Trong khoảng thời gian gần một tuần đã diễn ra rất nhiều cuộc họp, cuộc hội thảosong phương và đa phương để trao đổi về các vấn đề quốc tế. Đoàn Việt Nam tậptrung vào dự một số cuộc họp có liên quan nhiều đến Việt Nam và tham khảo kếtquả của các cuộc họp khác. Mặc dù khó có thể đưa ra ngay đánh giá kết quả tổnghợp vì còn phải chờ đợi báo cáo chung của Diễn đàn, song có thể nói Diễn đàn lầnnày đã có được sự quan tâm của rất nhiều nhân vật rất có uy tín về các vấn đềchính trị, kinh tế và học thuật trên thế giới.

Trong các cuộc họp đoàn tham gia tại Davos, chúng tôi tập trung vào hai mụctiêu, thứ nhất là tham khảo ý kiến của các thành viên tham gia Diễn đàn về tìnhhình kinh tế thế giới, và các xu hướng cũng như các giải pháp. Thứ hai là báocáo những kết quả triển khai sáng kiến mô hình hợp tác công-tư (PPP) trong nôngnghiệp.

Hiện nay Việt Nam đang là một trong 11 nước trên thế giới thử nghiệm mô hìnhPPP. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang hợp tác cùng với 20 tậpđoàn hàng đầu của thế giới có liên quan đến nông nghiệp để thực hiện một chươngtrình phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam.

Đoàn Việt Nam đã tóm lược kết quả bước đầu cùng với 11 đối tác, để qua đó rútkinh nghiệm nhằm tiếp tục triển khai trong những năm tới.

Gần đây, các đối tác đã thành lập các nhóm phát triển hình thức tín dụng để phụcvụ cho bà con nông dân tham gia chương trình này. Sau hai năm thực hiện, nhiềumô hình đã có kết quả cụ thể, như đối tác về chè đã mua của nông dân 10.000 tấnchè được xác nhận theo tiêu chuẩn quốc tế và đang hướng tới để sản xuất và muacủa bà con nông dân 50.000 tấn.

Về càphê, mô hình ban đầu cho kết quả tăng năng suất 5% và góp phần tăng thunhập của nông dân thêm 15%. Nhóm về cá cũng đã hướng dẫn cho một số huyện lớn đểbà con nuôi cá theo tiêu chuẩn quốc tế, đưa vào tiêu thụ trong hệ thông siêuthị. Còn nhóm về rau quả đã đưa các giống mới trồng thử nghiệm ở Lâm Đồng và mộtsố địa phương khác và bước đầu đã cho năng suất cao hơn nhiều so với các giốnghiện đang trồng.

Qua báo cáo, cộng đồng quốc tế đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ trongphát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là kinh nghiệmmà nhiều nước trên thế giới cũng muốn tham khảo và phát triển.

- Với tư cách là trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, Bộ trưởng có thể nêu một số điểmchính trong báo cáo tham luận tại Diễn đàn WEF 2013?


Bộ trưởng Cao Đức Phát:
Tại Diễn đàn lần này, đoàn Việt Nam tham dự các phiênthảo luận liên quan đến triển khai các sáng kiến bao gồm Sáng kiến "Tầm nhìn mớitrong nông nghiệp" với chủ đề Tăng cường sự ảnh hưởng và Sáng kiến liên minhhành động về tăng trưởng xanh, “Chuyển đổi các dòng đầu tư: Liên minh hành độngtăng trưởng xanh," các phiên về An ninh lương thực, trách nhiệm đầu tư cho nôngnghiệp, ngoài ra đoàn còn tham dự các phiên khu vực như Thích ứng trong sự đadạng của ASEAN.

Các nội dung chính chúng tôi tập trung vào trao đổi các kết quả triển khai sángkiến mô hình PPP trong nông nghiệp nhằm nâng cao phát triển sản xuất, duy trì ổnđịnh thị trường của một số mặt hàng chủ lực nông nghiệp Việt Nam, các biện pháptiếp theo để gia tăng sự ảnh hưởng của sáng kiến tầm nhìn mới trong nông nghiệptại Việt Nam và trên Thế giới.

Bên cạnh việc thúc đẩy triển khai sáng kiến “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp,”WEF cũng đang tích cực thúc đẩy nhiều hoạt động sang kiến để thực hiện “liênminh các hành động vì tăng trưởng xanh (Green Growth Action Alliance A2G2)”,trong đó huy động các nguồn lực tài chính thông qua mô hình PPP là một trongnhững giải pháp cần đẩy mạnh để huy động thêm các nguồn lực từ khối tư nhân nhằmthực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.

- Việt Nam đã chính thức tham gia sáng kiến “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp” củaWEF từ năm 2010, Bộ trưởng có thể cho biết ý nghĩa của Sáng kiến với Nông nghiệpViệt Nam, điểm qua một vài kết quả trong thời gian qua và định hướng trong thờigian tới của Việt Nam để thực hiện sáng kiến này?

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Trong khuôn khổ WEF nhằm triển khai sáng kiến thúc đẩy“Tầm nhìn mới trong nông nghiệp,” Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiệntại đang phối hợp với nhiều Tập đoàn và công ty quốc tế, các Bộ, ngành, các địaphương và các công ty trong nước, hiệp hội ngành hàng đang triển khai “Nhóm côngtác hợp tác công-tư nông nghiệp” nhằm nâng cao phát triển sản xuất, duy trì ổnđịnh thị trường của một số mặt hàng chủ lực nông nghiệp Việt Nam.

Sáu nhóm đặc trách chuyên biệt trong nhóm công tác PPP nông nghiệp được thànhlập bao gồm rau, hoa quả càphê, chè, thủy sản và các hàng hóa chung và nhóm tàichính vi mô đang được triển khai hiệu quả tại Việt Nam và được WEF cũng như cácquốc gia khác đánh giá cao, đây là mô hình điển hình về liên kết công-tư để pháttriển nông nghiệp trên thế giới.

Trong năm 2012, WEF đã cử đoàn làm phim đến Việt Nam thực hiện đoạn phim giớithiệu về kết quả triển khai thí điểm mô hình PPP nông nghiệp và để quảng bá hìnhảnh nông nghiệp Việt Nam. Từ kết quả triển khai thí điểm mô hình PPP nôngnghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiến hành rà soát tổng kếtvà xây dựng đề án hợp tác công-tư nông nghiệp để tạo một cơ chế mới – cơ chế PPPnông nghiệp, tạo ra các cơ hội mới để nông dân nâng cao thu nhập, phát triển bềnvững và nhằm huy động nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp.

Bên cạnh việc thúc đẩy triển khai sáng kiến “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp,”WEF cũng đang tích cực thúc đẩy nhiều hoạt động sang kiến để thực hiện “liênminh các hành động vì tăng trưởng xanh,” trong đó huy động các nguồn lực tàichính thông qua mô hình PPP là một trong những giải pháp cần đẩy mạnh để huyđộng thêm các nguồn lực từ khối tư nhân để thực hiện chiến lược tăng trưởngxanh.

Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia cam kết mạnh mẽ và lồng ghépnội dung về tăng trưởng xanh trong các chương trình hành động phát triển kinh tếxã hội và trong các chương trình hành động của các ngành đặc biệt là trong lĩnhvực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp chặt chẽvới Nhóm triển khai sáng kiến “liên minh các hành động vì tăng trưởng xanh" ởViệt Nam nhằm tạo điều kiện để sớm đề xuất các đề án/dự án nhằm thực hiện cácchương trình liên quan đến tăng trưởng xanh trong nông nghiệp tại Việt Nam.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng./.

Tố Uyên/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.