Quốc vương Kuwait bổ nhiệm cựu Thủ tướng làm Thái tử mới

Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah đã bổ nhiệm ông Sheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah, 71 tuổi, người từng đảm nhiệm vị trí Thủ tướng từ năm 2019-2022, làm Thái tử mới.

Cựu Thủ tướng Sheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah được bổ nhiệm làm Thái tử mới. (Ảnh: Reuters)
Cựu Thủ tướng Sheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah được bổ nhiệm làm Thái tử mới. (Ảnh: Reuters)

Ngày 1/6, truyền thông nhà nước Kuwait đưa tin Quốc vương nước này Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng Sheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah làm Thái tử mới.

Ông Sheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah, 71 tuổi, là Ngoại trưởng Kuwait từ năm 2011 đến năm 2019 và sau đó đảm nhiệm vị trí Thủ tướng cho đến năm 2022.

Ông cũng từng giữ chức đại diện thường trực của Kuwait tại Liên hợp quốc, đại sứ Kuwait tại Saudi Arabia.

Chính khách này được bổ nhiệm làm Thái tử sau 6 tháng kể từ khi Quốc vương Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah lên nắm quyền.

Kuwait đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị, sau khi Quốc vương giải tán Quốc hội vào ngày 10/5, chỉ 6 tuần sau cuộc bầu cử, và đình chỉ một số điều khoản của Hiến pháp trong thời hạn không quá 4 năm.

Quốc vương và chính phủ sẽ đảm nhận các công việc của Quốc hội. Sau đó, ngày 12/5, Quốc vương Kuwait đã bổ nhiệm Chính phủ thứ hai kể từ khi lên nắm quyền ở quốc gia vùng Vịnh vào tháng 12/2023.

Theo hiến pháp Kuwait, Quốc vương phải bổ nhiệm thái tử mới trong vòng một năm.

Kuwait là thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), và cũng được coi là quốc gia có Quốc hội quyền lực nhất ở vùng Vịnh.

Tuy nhiên, cơ quan lập pháp này luôn trong tình trạng bế tắc do bất đồng với nội các và đã nhiều lần bị giải tán kể từ khi Kuwait áp dụng hệ thống nghị viện năm 1962.

Hệ quả là các nghị sỹ không thể thông qua các cải cách nhằm đa dạng hóa nền kinh tế trong bối cảnh thâm hụt ngân sách tăng và đầu tư nước ngoài thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.