Rowing mang về cho đoàn Việt Nam tấm HCV thứ 6 tại SEA Games 31

Đội tuyển Rowing đã mang về cho Việt Nam tấm huy chương Vàng thứ 6 tại SEA Games 31 sau khi Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo về nhất nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi.
Rowing mang về cho đoàn Việt Nam tấm HCV thứ 6 tại SEA Games 31 ảnh 1Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Huệ mang HCV về cho Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đội tuyển Rowing đã "mở hàng" cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 11/5 tại SEA Games bằng tấm huy chương Vàng ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi (W4X).

Ở chung kết nội dung này, 4 vận động viên Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo đã thi đấu xuất sắc để cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 13 giây 207.

Thành tích của 4 cô gái nước chủ nhà bỏ xa hai đội xếp sau là Indonesia (7 phút 23 giây 614) và Philippines (7 phút 28 giây 879).

Với kết quả này, Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển Rowing Việt Nam tại SEA Games 31.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 6 mà đoàn thể thao Việt Nam giành được ở kỳ đại hội trên sân nhà.

[SEA Games 31 ngày 11/5: Việt Nam tiếp tục chờ 'cơn mưa Vàng']

Trước đó, đội tuyển Kurash đã có ngày thi đấu thành công với 4 huy chương Vàng của Tô Thị Trang (kurash, 48kg nữ), Phạm Hồng Mơ (kurash, 52kg nữ), Bùi Minh Quân (-81kg nam), Trần Thương (-90kg).

Tấm huy chương Vàng thứ 5 của đoàn Việt Nam trong ngày 10/5 thuộc về đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam. Tuy nhiên, môn bóng ném bãi biển nam chưa tổ chức trao huy chương do Việt Nam vẫn còn một trận đấu thủ tục với Thái Lan trong ngày hôm nay.

Ngoài tấm huy chương Vàng, đội tuyển Rowing Việt Nam còn giành được hai huy chương Đồng của cặp Nhữ Đình Nam-Bùi Văn Hoàn (thuyền đôi nam hạng nhẹ) và Nguyễn Văn Hà-Nguyễn Văn Hiếu (thuyền đôi nam đôi mái chèo hạng nặng).

Trong khi đó, Cặp Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu Hà của tuyển Pencak Silat Việt Nam chỉ giành huy chương Bạc nội dung quyền biểu diễn đôi nữ với tổng số điểm 9,925.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 6 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng tại SEA Games 31./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục