Trong tháng Tư, BMFra quy định các tay vợt nữ bắt buộc phải mặc trang phục váy ngắn khi thi đấu ởcác giải lớn mà động cơ chính là nhằm tăng tính hấp dẫn cho môn cầu lông, lôi kéonhiều khán giả hơn.
Vấp phải không ít phản đối, quy định này đáng lẽ áp dụng từ1/5 đã phải lùi lại đến 1/6.Yip Pui-yin, xếp hạng16 thế giới và là niềm hy vọng lớn nhất của thể thao HongKong tại Olympic London năm tới, tâm sự: “Tôi không ghét mặc váy.Nhưng không quen với trang phục như vậy khi thi đấu bởi tôi chạy và nhảy nhiềutrên sân. Mặc váy sẽ gây ra những tác động tâm lý rõ ràng với tôi. Tôi chỉ biếthy vọng thành tích sẽ không bị ảnh hưởng, nhất là khi vòng loại Olympic Londonđã bắt đầu.”
Yip Pui-yin cho biếtcô từng nhận được hàng tá váy từ các nhà tài trợ, nhưng luôn đem tặng hết cho bạnbè.Các tay vợt Trung Quốc, Indonesia cũng như từcác nước Bắc Âu đã phản đối mạnh mẽ quy định “váy ngắn” trên của BMF. Họ cho rằngváy ngắn cản trở các động tác trong thi đấu và gây cảm giác không thoải mái vềtâm lý.
Tay vợt nữ Trung Quốc, Li Xuerui (vô địch châuÁ năm ngoái) mặc váy ngắn tại giải All-England tháng trước đã bực bội tuyên bố“vì váy mà phong độ của tôi bị ảnh hưởng”./.