Sát thủ Na Uy Breivik bị truy tố tội khủng bố và giết người

Sát thủ Na Uy bị truy tố tội khủng bố và giết người

Các công tố viên Na Uy đã quyết định truy tố Anders Behring Breivik các tội danh có hành động khủng bố và giết người.
Anders Behring Breivik, kẻ đã giết chết 77 người trong một vụ tấn công kép ở Na Uy tháng 7 năm ngoái đã bị truy tố với các tội danh có hành động khủng bố và giết người, căn cứ vào bản cáo trạng của các công tố viên.

Với tội danh này, Breivik có thể sẽ phải lĩnh án 21 năm tù, đồng thời mức án có thể kéo dài hơn nữa chừng nào mà tên này vẫn còn bị coi là có thể gây hại cho xã hội.

Nhưng nếu được chứng minh là mắc bệnh tâm thần, tên này sẽ được đưa vào nơi giam giữ dành cho các tù nhân có vấn đề về tâm lý.

Sáng ngày 7/3, cảnh sát đã đọc 19 trang cáo trạng đối với Behring Breivik tại nhà tù Ila ở ngoại vi thủ đô Oslo, nơi tên này bị tạm giữ cho tới khi bắt đầu phiên xét xử vào ngày 16/4.

Sau đó, cảnh sát trưởng Tore Jo Nilsen đã phát biểu trước các phóng viên tụ tập bên ngoài nhà tù rằng kẻ thừa nhận đã phạm tội giết người này “hoàn toàn bình tĩnh” trong suốt 30 phút nghe đọc cáo trạng.

Ngày 22/7 năm ngoái, Breivik, kẻ tuyên bố chống lại chủ nghĩa đa văn hóa và muốn quét sạch “sự xâm chiếm của đạo Hồi” khỏi châu Âu, đã đánh bom xe bên ngoài tòa nhà chính phủ Na Uy, giết chết 8 người.

Sau đó, y tới đảo Utoyea ở phía bắc Oslo, mặc đồng phục của cảnh sát và xả súng giết thêm 69 người khác, chủ yếu là thanh thiếu niên đang dự trại hè do Công đảng cầm quyền tổ chức.

Tuần trước, các công tố viên đã nghiêng về khả năng chấp nhận với kết luận rằng Breivik bị thần kinh nên không phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, một động thái có thể khiến y không bị phạt tù.

Quan điểm này được bảo lưu nếu như xuất hiện các nhân tố mới liên quan đến tinh thần của y vào cuối phiên tòa.

Tuy nhiên, điều đó đã gây ra một làn sóng chỉ trích, bởi tên này đã thể hiện thái độ hết sức bình tĩnh khi gây án./.

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục