Sau vụ Charlie Hebdo, Đức lo ngại vì đã hỗ trợ người Kurd chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tới Iraq để thảo luận với Tổng thống Fouad Massoum về việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng người Kurd chống IS.
Sau vụ Charlie Hebdo, Đức lo ngại vì đã hỗ trợ người Kurd chống IS ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 11/1 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq để thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Fouad Massoum về việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu trên đường tới thăm, Bộ trưởng Leyen cho rằng các vụ tấn công khủng bố vừa qua ở Pháp đã cho thấy tầm quan trọng việc cung cấp vũ khí cũng như huấn luyện của Đức cho các tay súng người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Bà Leyen cũng cảnh báo sự phát triển của IS trong việc chiêu mộ giới trẻ, cũng như mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với nước Đức do việc Berlin hỗ trợ người Kurd chống IS.

Theo các nguồn tin an ninh, trong vài năm qua, lực lượng thánh chiến đã chiêu mộ được khoảng 3.400 người từ châu Âu, trong đó riêng tại Đức có khoảng 550 người, để tham gia chiến đấu trong hàng ngũ IS ở Iraq và Syria.

Là quốc gia tham gia liên minh quốc tế chống IS, Đức đã cung cấp số vũ khí, thiết bị trị giá 70 triệu Euro cho các tay súng ở miền Bắc Iraq.

Dự kiến, trong những tuần tới sẽ có khoảng 100 sĩ quan Đức được triển khai tới thủ phủ Arbil của người Kurd để huấn luyện cho các tay súng ở đây chiến đấu với IS, chủ yếu là cách thức phát hiện và vô hiệu hóa bom mìn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.