Saudi Arabia bác bỏ báo cáo của Mỹ về vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Saudi Arabia khẳng định các cơ quan hữu quan đã và đang làm mọi biện pháp cần thiết trong khuôn khổ pháp lý để đảm bảo tất cả những cá nhân liên quan đếu bị điều tra và xét xử nếu có tội.
Saudi Arabia bác bỏ báo cáo của Mỹ về vụ sát hại nhà báo Khashoggi ảnh 1Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. (Ảnh: AFP/Getty)

Ngày 26/2, Saudi Arabia đã lên tiếng bác bỏ báo cáo vừa được giải mật của tình báo Mỹ, trong đó cáo buộc Thái tử Mohammed bin Salman đã phê chuẩn vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nêu rõ: "Chính phủ của Vương quốc Saudi Arabia hoàn toàn bác bỏ đánh giá tiêu cực, sai lầm và không thể chấp nhận được trong báo cáo liên quan đến lãnh đạo của vương quốc này, đồng thời khẳng định báo cáo của Mỹ chứa đựng những kết luận và thông tin không đúng sự thật."

Bộ trên khẳng định các cơ quan hữu quan Saudi Arabia đã và đang làm mọi biện pháp cần thiết trong khuôn khổ pháp lý để đảm bảo tất cả những cá nhân liên quan đếu bị điều tra và xét xử nếu có tội.

Trước đó, giới chức tình báo Mỹ công bố một báo cáo tình báo, trong đó cho thấy Thái tử Mohammed bin Salman đã chấp thuận việc sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Theo giới tình báo Mỹ, từ năm 2017, Thái tử Mohammed bin Salman đã hoàn toàn kiểm soát các hoạt động tình báo và an ninh tại vương quốc này, do đó ít có khả năng giới chức Saudi Arabia thực hiện một vụ ám sát "đình đám" như vậy mà không có sự cho phép của Thái tử.

[Vụ sát hại nhà báo Khashoggi: Mỹ trừng phạt quan chức Saudi Arabia]

Báo cáo của Mỹ đã liệt kê một nhóm gồm 15 thành viên người Saudi Arabia đã tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và cho rằng nhiều khả năng nhóm người này đã tham gia vụ ám sát.

Mặc dù vậy báo cáo cũng lưu ý rằng không rõ liệu nhóm người này có biết rằng những gì họ làm sẽ dẫn tới cái chết của ông Khashoggi hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng ngay lập tức ra lệnh cấm nhập cảnh đối với 76 người Saudi Arabia. Trong khi đó, một số nguồn tin nắm rõ vấn đề tiết lộ chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc hủy bỏ các thỏa thuận vũ khí với Saudi Arabia, đồng thời hạn chế các thương vụ quốc phòng trong tương lai đối với những vũ khí "mang tính phòng thủ", trong bối cảnh Washington đang đánh giá lại quan hệ với Riyadh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.