Saudi Arabia ngừng bơm dầu sau vụ tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu

Ngày 14/5, hai trạm bơm trên đường ống dẫn dầu từ các giếng dầu ở tỉnh miền Đông của Saudi Arabia tới thành phố Yanbu nằm bên bờ Biển Đỏ đã bị tấn công bằng máy bay không người lái.
Saudi Arabia ngừng bơm dầu sau vụ tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu ảnh 1Hai trạm bơm bị ném bom thuộc Công ty dầu mỏ Saudi Aramco. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/5, Saudi Arabia, nước chủ chốt trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đã ngừng bơm dầu thô trên đường ống dẫn dầu chính của nước này sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng máy bay không người lái cùng ngày trước đó nhằm đường ống dẫn dầu này.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Khalid al-Falih cho biết hai trạm bơm trên đường ống dẫn dầu từ các giếng dầu ở tỉnh miền Đông của nước này tới thành phố Yanbu  nằm bên bờ Biển Đỏ đã là mục tiêu bị tấn công trước đó cùng ngày.

Đường ống dẫn dầu quan trọng này có chiều dài 1.200km với công suất vận chuyển ít nhất 5 triệu thùng/ngày.

Trong một tuyên bố, ông al-Falih nói: "Công ty Dầu mỏ nhà nước Saudi Aramco đã triển khai các biện pháp phòng ngừa và tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn này trong bối cảnh tập đoàn đang đánh giá tình hình và nỗ lực khôi phục lại hoạt động các trạm bơm và đường ống dẫn dầu bị tấn công."

[Saudi Arabia xác nhận 2 tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi UAE]

Ông al-Falih cũng lên án vụ tấn công, coi đây là hành động khủng bố mới nhất tại vùng Vịnh, không những nhằm vào Saudi Arabia mà còn nhằm vào sự đảm bảo nguồn cung dầu mỏ cho thế giới và nền kinh tế toàn cầu.

Ông tuyên bố: "Các cuộc tấn công này một lần nữa chứng tỏ rằng điều quan trọng đối với chúng tôi là chống các tổ chức khủng bố, trong đó có phiến quân Houthi ở Yemen."

Ông al-Falih đưa ra tuyên bố trên sau khi lực lượng phiến quân nổi dậy Houthi ở Yemen nhận đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu chủ chốt của Saudi Arabia.

Theo phiến quân Houthi, các cuộc tấn công này là thông điệp yêu cầu Saudi Arabia "phải dừng ngay các hành động khiêu khích" tại Yemen.

Saudi Arabia hiện đang dẫn đầu một liên minh quân sự, chiến đấu chống phiến quân Houthi tại Yemen trong 4 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.