Saudi Arabia tái xác nhận sẵn sàng triển khai binh sỹ tới Syria

Ngoại trưởng Saudi Arabia tái xác nhận về sự sẵn sàng trong việc triển khai các binh sỹ tới Syria như một phần của những nỗ lực do Mỹ đứng đầu nhằm ổn định tình hình ở quốc gia này.
Saudi Arabia tái xác nhận sẵn sàng triển khai binh sỹ tới Syria ảnh 1Các lực lượng Syria tuần tra tại ngoại ô Damascus ngày 16/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 17/4, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đã tái xác nhận về sự sẵn sàng của vương quốc này trong việc triển khai các binh sỹ tới Syria như một phần của những nỗ lực do Mỹ đứng đầu nhằm ổn định tình hình ở quốc gia chìm trong xung đột này.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Ngoại trưởng Jubeir cho biết: “Chúng tôi thảo luận với Mỹ kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Syria (năm 2011) về việc điều các lực lượng tới Syria.”

[Tổng thống Pháp thừa nhận các cuộc không kích không mang lại kết quả]

Ngoại trưởng Saudi Arabia cũng nhấn mạnh rằng đề nghị điều động binh sỹ của nước này tới Syria là “không mới.”

Ông Jubeir nêu rõ, Saudi Arabia đã đưa ra một lời đề nghị với chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng nếu Mỹ đã triển khai các lực lượng, thì Saudi Arabia sẽ cân nhắc cùng với những nước khác cử các lực lượng như một phần của lực lượng chung này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục