Saudi Arabia và các đồng minh Arab khôi phục quan hệ với Qatar

Ngoại trưởng Saudi Arabia ngày 5/1 cho biết tại GCC lần thứ 41 được tổ chức cùng ngày tại Vương quốc này, Riyadh và 3 quốc gia đồng minh Arab đã nhất trí khôi phục hoàn toàn quan hệ với Qatar.
Saudi Arabia và các đồng minh Arab khôi phục quan hệ với Qatar ảnh 1Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal Bin Farhan al Saud. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan al-Saud ngày 5/1 cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 41 được tổ chức cùng ngày tại Vương quốc này, Riyadh và 3 quốc gia đồng minh Arab gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã nhất trí khôi phục hoàn toàn quan hệ với Qatar.

Phát biểu tại buổi họp báo sau hội nghị, Ngoại trưởng Farhan al-Saud cho hay các bên đã thể hiện ý chí chính trị và thiện chí đảm bảo thực thi thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao và các quan hệ khác, trong đó có quyết định nối lại các chuyến bay.

Ngoại trưởng Saudi Arabia nêu rõ: “Những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay... là sự khép lại toàn bộ những điểm khác biệt và hoàn toàn khôi phục các mối quan hệ ngoại giao.”

Trước đó, Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman thông báo các nước vùng Vịnh đã ký kết một thỏa thuận hướng tới "sự đoàn kết và ổn định" tại Hội nghị thượng đỉnh GCC, nhằm thảo luận về các biện pháp dỡ bỏ lệnh cấm vận suốt 3 năm qua đối với Qatar.

Các nhà lãnh đạo của 6 nước thành viên GCC đã cùng ký hai văn kiện, bao gồm Tuyên bố Al-Ula và thông cáo báo chí cuối cùng của hội nghị.

[Saudi Arabia mở lại không phận, biên giới trên bộ, trên biển với Qatar]

Cùng ngày, Thủ tướng Fayez Serraj của Chính phủ Libya được Liên hợp quốc hậu thuẫn đã hoan nghênh thành công của Hội nghị thượng đỉnh GCC tổ chức tại Saudi Arabia trong việc chấm dứt mâu thuẫn với Qatar.

Trong một tuyên bố, ông Serraj ghi nhận những kết quả đạt được của Hội nghị thượng đỉnh GCC trong việc “khơi thông bầu không khí và củng cố tình anh em" ở vùng Vịnh.

Ông đánh giá “Tuyên bố Al-Ula là bước đi quan trọng đúng hướng” và bày tỏ hy vọng tuyên bố này sẽ mang đến “sự thống nhất của các nước Arab, đóng góp hiệu quả vào việc thiết lập an ninh và ổn định ở Libya, đồng thời chấm dứt mọi can thiệp tiêu cực."

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố cam kết đầy đủ về sự tôn trọng lẫn nhau, chủ quyền và sự thống nhất quốc gia của các nước.

Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar từ tháng 6/2017 và áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với quốc gia vùng Vịnh này sau khi cáo buộc Doha hỗ trợ các nhóm khủng bố. Về phần mình, Qatar liên tục bác bỏ mọi cáo buộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.