Saudi Arabia và Mỹ thảo luận về hợp tác quân sự và quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, hai bên đã thảo luận về các cách thức nhằm tăng cường hợp tác quân sự và quốc phòng song phương.
Saudi Arabia và Mỹ thảo luận về hợp tác quân sự và quốc phòng ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Hoàng tử Khalid bin Salman, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia ngày 4/10 đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin về quan hệ đối tác Riyadh-Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia cho biết trong cuộc điện đàm với ông Austin, hai bên đã thảo luận về các cách thức nhằm tăng cường hợp tác quân sự và quốc phòng song phương.

[Lãnh đạo Mỹ, Saudi Arabia điện đàm về hợp tác an ninh]

Trong một tuyên bố trên tài khoản Twitter, Hoàng tử Khalid bin Salman cho biết thêm rằng, hai bên cũng đã bàn về một số diễn biến mới nhất trong tình hình quốc tế và các vấn đề khác cùng quan tâm.

Hoàng tử Khalid bin Salman vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng của vương quốc Saudi Arabia vào tháng trước, theo các sắc lệnh hoàng gia về việc cải tổ nội các do Quốc vương Salman bin Abdulaziz ban hành.

Hoàng tử Khalid đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trước khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục