SEA Games 26: Nỗi lo, niềm tự hào của Palembang

Mặc dù gặp không ít khó khăn, song cả Palembang đang rất hân hoan chào đón SEA Games 26 và mọi người dân thành phố đều tự hào.
Trước khi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 26, Ủy Ban tổ chức SEA GamesIndonesia (INASOC) Palembang đã thừa nhận khó khăn về việc thiếu cán bộ liênlạc-hướng dẫn trợ giúp cho các đoàn vận động viên thi đấu các môn thể thao của11 nước tham dự Đại hội lần này.

Điều phối viên về liên lạc-hướng dẫn viên của Ban tổ chức ở Palembang, ôngSuparman cho biết nguyên nhân là do INASOC đã cắt giảm số lượng nhân sự với lýdo khó khăn tài chính.

Tỉnh Nam Sumatra sau một quá trình chọn lọc và đào tạotrong 7 tháng đã cung cấp cho ban tổ chức 750 liên lạc-hướng dẫn viên, song mớiđây INASOC chỉ cho phép sử dụng 487 người.

Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ cung cấp cho các đoàn thể thaocác nước tham dự các môn thi đấu SEA Games tại Palembang, bởi một nhóm vận đôngviên thi đấu một môn thể thao cần hai người là liên lạc viên và hướng dẫn viênthì nay chỉ có một. INSAOC Palembang hiện đang cố gắng khắc phục khó khăn nàybằng cách tuyển dụng gấp các tình nguyện viên thay thế.

Khó khăn là vậy, song cả Palembang đang hân hoan chào đón sự kiện thể thaolớn này và mọi người dân thành phố đều tự hào về vinh dự là một trong hai thànhphố được đăng cai tổ chức SEA Games 26. Với họ không có cơ hội nào tốt hơn mộtsự kiện như SEA Games để giới thiệu về lịch sử, bản sắc văn hóa và những nét đẹpcủa thành phố nói riêng và của tỉnh Nam Sumatra nói chung.

Trả lời phỏng vấn phương tiện truyền thông, cô Normala Dewi, 20 tuổi nói:"Mọi người nói đến Indonesia thường chỉ biết đến Jakarta và Bali, và đây là mộtdịp hiếm có để họ biết đến Palembang.” Tri Anggana, 29 tuổi, cán bộ Bảo tàng VuaMahmud Badaruddin II phấn khởi cho biết: "Thay vì phải đi ra bên ngoài để quảngbá cho mình, thì nay mọi người từ khắp nơi lại đến với chúng tôi."

Cơ quan du lịch Nam Sumatra ước tính số du khách đến Palembang hàng nămchỉ khoảng 5.000 lượt người nước ngoài và 831.000 lượt người Indonesia - nhữngcon số quá nhỏ so với mức tương ứng của Jakarta hay Bali, nên thành phố khá xalạ với nhiều người.

Nhưng Palembang - cố đô của vị Vua theo Ấn Độ giáo và Phật giáo Sriwijayađã được biết đến nhiều hơn nhờ các sự kiện thể thao như Tuần lễ Thể thao Quốcgia Indonesia năm 2004 và Cúp AFC châu Á năm 2007. Vì vậy, trong ngày hội lớnthể thao của cả khu vực diễn ra hai năm một lần này, với cả lễ khai mạc lẫn bếmạc đều diễn ra tại Palembang, thực sự là niềm tự hào và hy vọng lớn của mỗingười dân thành phố.

Ông Focu Chung Hai, một chủ nhà hàng 61 tuổi, sống ở Palembang từ nhỏ,nói: "Trước đây, mỗi khi Indonesia được đăng cai tổ chức SEA Games (1979, 1987và 1997) thì lựa chọn đầu tiên và cuối cùng luôn là Jakarta. Bây giờ thìPalembang đã sánh vai với Jakarta"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục