SEA Games 27: Đoàn Việt Nam có chuyên cơ riêng

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 27 sẽ di chuyển bằng chuyên cơ được thuê riêng nhằm đảm bảo sức khỏe cho vận động viên.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 27 sẽ di chuyển bằng chuyên cơ được thuê riêng và chia thành ba chuyến bay nhằm đảm bảo sức khỏe cho vận động viên và phù hợp với lịch thi đấu của Ban tổ chức đại hội.

Đó là thông tin được ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Ga mes 27 cho biết trong buổi họp báo tổ chức ngày 19/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến, khoảng trên 80% lực lượng của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ di chuyển bằng chuyên cơ riêng, chia thành các đợt: Chuyến bay ngày 4/12 gồm thành viên các đội tuyển bóng đá nam, futsal và các môn thi đấu sớm. Chuyến bay ngày 9/12 gồm các thành viên nòng cốt (có khả năng đạt thành tích cao) của môn điền kinh, rowing và một số môn thi đấu ngay sau lễ khai mạc. Chuyến bay ngày 14/12 sẽ gồm vận động viên các đội tuyển thi đấu sau lễ khai mạc, đồng thời đón các vận động viên thi đấu xong về nước.

Bên cạnh đó, một số đội tuyển sẽ di chuyển bằng máy bay thương mại cho phù hợp với địa điểm thi đấu, đảm bảo sức khỏe cho vận động viên.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 27 tại Myanmar với 750 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, tranh tài ở 29/33 môn của đại hội, được chia thành bốn nhóm: Nhóm cơ bản gồm điền kinh và bơi lội. Đây được coi là môn “mỏ vàng”, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành chỉ tiêu đặt ra của Đoàn thể thao Việt Nam; nhóm các môn võ (10 môn); nhóm liên hợp (11 môn như bắn súng, bắn cung, đua thuyền, rowing, thể hình, cử tạ...); nhóm các môn đội tuyển có khả năng tranh chấp huy chương vàng thấp như bóng đá, bóng bàn, hockey, nhảy cầu…

Theo ông Lâm Quang Thành, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Đoàn Thể thao Việt Nam sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Việc phân bổ theo các nhóm sẽ giúp Đoàn có tính toán hợp lý để hoàn thành chỉ tiêu đạt được tối thiểu 70 huy chương vàng và lọt vào nhóm ba nước dẫn đầu đại hội.

Ngoài lễ xuất quân toàn đoàn tại Hà Nội, để cổ vũ, động viên tinh thần cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 27 tại Myanmar, Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Thể dục thể thao quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ xuất quân và đi bộ cổ vũ cho Đoàn Thể thao Việt Nam (khu vực phía Nam) vào sáng 23/11 tại Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), với sự tham gia của hơn 5.000 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục