SEA Games 31: Bắn súng Việt Nam vượt chỉ tiêu huy chương đặt ra

Kết thúc chương trình thi đấu môn bắn súng tại SEA Games 31, đội tuyển bắn súng Việt Nam giành 7 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng, xếp thứ 2 toàn đoàn.
SEA Games 31: Bắn súng Việt Nam vượt chỉ tiêu huy chương đặt ra ảnh 1Trao huy chương nội dung 10m súng trường di động tiêu chuẩn đồng đội nam (từ trái sang): Putra Muhammad Sejahtera Dwi, Julianus Irfandi, Chuwaizam Muhammad (Indonesia, huy chương Bạc), Ngô Hữu Vương, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Tuấn Anh (Việt Nam, huy chương Vàng), Xaysommy Somchanh, Phetsalat Phetdavanh, Douangpaseuth Parn (Lào, huy chương Đồng). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Với phần thi đấu ấn tượng của các xạ thủ trong ngày thi đấu cuối cùng, Đội tuyển bắn súng quốc gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu huy chương đề ra trước thềm SEA Games 31.

Ở nội dung 10m súng trường hơi di động, bộ ba xạ thủ Ngô Hữu Vương, Trần Hoàng Vũ và Nguyễn Tuấn Anh đã thi đấu thành công, mang về tấm huy chương Vàng nội dung đồng đội với 1.671 điểm, xếp trên đội Indonesia (Muhammad Putra-Irfandi Julio-Muhammad Chuwaizam) giành huy chương Bạc với 1.444 điểm.

Đội Lào (Somchanh Xaysommy-Phetdavanh Phetsalat-Patn Douangpaseuthe) giành huy chương Đồng với 1.443 điểm.

Ở cuộc đua cá nhân nội dung này, xạ thủ Muhammad Putra (Indonesia) giành huy chương Vàng (569 điểm), Ngô Hữu Vương giành huy chương Bạc với 566 điểm, Trần Hoàng Vũ giành huy chương Đồng với 553 điểm.

[SEA Games 31: Bắn súng Việt Nam giành tấm huy chương Vàng thứ 5]

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng, Phan Xuân Chuyên còn mang về thêm 1 huy chương Đồng ở nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam với thành tích 562 điểm. Xếp sau là Lim Swee Hon (Singapore) giành huy chương Bạc.

Hai xạ thủ cùng có 562 điểm nhưng do Lim Swee Hon có số viên đạn trúng vòng 10 nhiều hơn, 13 viên so với 12 viên của Phan Xuân Chuyên. Giành huy chương Vàng là Anang Yulianto (Indonesia, 571 điểm).

Ở phần thi đấu nội dung cuối cùng kết thúc môn bắn súng SEA Games 31, Nguyễn Hoàng Điệp đã giành tấm huy chương Vàng nội dung bắn đĩa bay Trap nam với 39 điểm ở bài bắn chung kết.

Hagen Alexander Topacio Jao (Philippines) giành huy chương Bạc (36 điểm), Carlos Carag Conge (Philippines) giành huy chương Đồng (30 điểm).

Như vậy, kết thúc chương trình thi đấu môn bắn súng tại SEA Games 31, bắn súng Việt Nam giành 7 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng, xếp thứ 2 toàn đoàn. Đây là thành tích vượt chỉ tiêu giành từ 4-6 huy chương Vàng được thầy trò Đội tuyển Bắn súng quốc gia đặt ra trước thềm SEA Games 31.

Đây là thành tích có sự vượt ngưỡng, thể hiện nỗ lực rất lớn của các xạ thủ ở đội tuyển bắn súng quốc gia khi tại SEA Games 30 năm 2019 bắn súng Việt Nam không giành được tấm huy chương Vàng nào và chỉ giành được 1 huy chương Vàng tại SEA Games 29 vào năm 2017.

"Thành tích tại SEA Games 31 phát đi nhiều tín hiệu đáng mừng, nhất là trong bối cảnh bắn súng Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ," huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Nhung cho biết.

Đoàn Indonesia đứng ở vị trí số 1 toàn đoàn 8 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng. Thái Lan xếp thứ 3 (3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng). Singapore xếp thứ 4 (2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng). Malaysia xếp thứ 5 (2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục