SEA Games 31: IM Irene - Hy vọng vàng của cờ vua Indonesia

Huấn luyện viên Kristianus Liem kỳ vọng nữ kỳ thủ cờ vua Indonesia Kristianus Liem sẽ đạt thành tích tốt nhất trong mỗi hiệp đấu, tiến tới giành huy chương vàng ở nội dung cờ vua tiêu chuẩn nữ.
SEA Games 31: IM Irene - Hy vọng vàng của cờ vua Indonesia ảnh 1Nữ kiện tướng Indonesia, Irene Kharisma Sukanda. (Nguồn: sport.tempo.co)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển cờ vua Indonesia Kristianus Liem cho biết IM Irene Kharisma Sukandar được chọn làm hạt giống số 1 tại SEA Games 31 và được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương vàng ở nội dung cờ vua tiêu chuẩn nữ.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong một tuyên bố ngày 10/5, huấn luyện viên Kristianus Liem nhấn mạnh với thể trạng của IM Irene tốt như hiện nay, hai thày trò kỳ vọng nữ kỳ thủ sẽ đạt thành tích tốt nhất trong mỗi hiệp đấu, tiến tới giành huy chương vàng ở nội dung cờ vua tiêu chuẩn nữ.

Với điểm Elo 2.392, IM Irene hiện là hạt giống số 1 của SEA Games 31, vượt qua kỳ thủ người Singapore WGM Qianyun (2.348) và kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng của chủ nhà Việt Nam (2.340).

[SEA Games 31: Việt Nam phấn đấu giành 5 Huy chương Vàng ở môn cờ vua]

Trưởng đoàn thể thao Indonesia Ferry Kono bày tỏ tự hào vì IM Irene đã xuất sắc được chọn làm hạt giống số 1 của giải song hy vọng rằng nữ kỳ thủ này sẽ “không quá phấn khích,” tập trung tinh thần và thi đấu suôn sẻ để bước lên vị trí cao nhất trên bục trao giải

Các trận thi đấu môn cờ vua bắt đầu diễn ra trong ngày 10/5 với hai nội dung cờ tiêu chuẩn nam và cờ tiêu chuẩn nữ.

Ngoài IM Irene, đội tuyển cờ vua Indonesia còn có nữ kỳ thủ WIM Dewi Ardhiani Anastasia Citra cùng hai nam kỳ thủ là GM Novendra Priasmoro và IM Mohamad Ervan.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Antara, ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam, hai kỳ thủ Việt Nam là Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.641) và Đại kiện tướng Trần Tuấn Minh (2.533) vượt trội hơn hẳn, trong khi Đại kiện tướng Novendra Priasmoro (2.501) người Indonesia hiện là hạt giống số 5./.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Việt Nam) tham gia thi đấu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Việt Nam) tham gia thi đấu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các vận động viên thi đấu sáng 10/5. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các vận động viên thi đấu sáng 10/5. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các vận động viên tham dự lễ khai mạc môn cờ vua. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các vận động viên tham dự lễ khai mạc môn cờ vua. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các vận động viên thi đấu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Các vận động viên thi đấu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Hai nữ kỳ thủ Việt Nam thi đấu tại nội dung cờ tiêu chuẩn. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Hai nữ kỳ thủ Việt Nam thi đấu tại nội dung cờ tiêu chuẩn. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục