SEA Games 31: Indonesia nhắm tấm Huy chương Vàng môn xe đạp địa hình

Đội tuyển đua xe đạp địa hình Indonesia cử ba tay đua tham dự SEA Games 31 với mục tiêu giành Huy chương Vàng, mặc dù gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ chủ nhà Việt Nam và Thái Lan.
SEA Games 31: Indonesia nhắm tấm Huy chương Vàng môn xe đạp địa hình ảnh 1Đội tuyển xe đạp Indonesia quyết tâm giành thành tích cao nhất tại SEA Game 31. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đội tuyển đua xe đạp địa hình quốc gia Indonesia không muốn tuột mất cơ hội giành Huy chương Vàng SEA Games 31 trong bối cảnh công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Trong một tuyên bố ngày 9/5, tay đua Andy Prayoga nhấn mạnh: “Với sự hỗ trợ của Ủy ban Olympic quốc gia (NOC), Bộ Thanh niên và Thể thao, chúng tôi sẽ nỗ lực giành Huy chương Vàng SEA Games.”

Andy Prayoga cho biết trước khi khởi hành sang Việt Nam thi đấu, đội tuyển đua xe đạp địa hình Indonesia đã có quá trình chuẩn bị khoảng 1 năm.

Không dừng lại ở đó, đội còn nghiên cứu kỹ địa hình đường đua sẽ sử dụng tại tỉnh Hòa Bình.

Tay đua kỳ cựu này tiết lộ: “Chúng tôi đã có ảnh của 50% địa hình đường đua ở đó. Chúng tôi chỉ quan sát, vì đôi khi nước chủ nhà thay đổi lộ trình. Chúng tôi đã sẵn sàng.”

Indonesia cử ba tay đua tham dự SEA Games 31 - gồm Andy Prayoga, Tiara Andini, Popo Ario Sejati và huấn luyện viên Agus Suherlan - với mục tiêu giành Huy chương Vàng mặc dù gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ chủ nhà Việt Nam và Thái Lan.

[SEA Games 31: Cô gái "vàng" của đội tuyển xe đạp Việt Nam]

Cũng trong ngày 9/5, thành viên Ban chấp hành Ủy ban Olympic Indonesia Jadi Rajagukguk đã chính thức tiễn đội tuyển đua xe đạp địa hình quốc gia lên đường sang Việt Nam, xuất phát từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở ngoại ô Jakarta.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jadi cho biết tại SEA Games 31, Indonesia sẽ tham gia thi đấu hai nội dung của môn đua xe đạp - bao gồm đua xe đạp địa hình và đua đường trường - với mục tiêu giành tổng cộng 3 Huy chương Vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục