SEA Games 31: Thêm 2 Huy chương Vàng cho Đội tuyển Aerobic Việt Nam

CĐV vỡ òa khi bảng điểm điện tử số hiện số điểm 20,733 với Huy chương Vàng dành cho Việt Nam; đội Campuchia với 19,144 điểm giành Huy chương Bạc; đội Thái Lan nhận Huy chương Đồng với 18,356 điểm.
SEA Games 31: Thêm 2 Huy chương Vàng cho Đội tuyển Aerobic Việt Nam ảnh 1Đội Aerobic Việt Nam giành HCV; Campuchia giành HCB; Thái Lan giành HCĐ nội dung nhóm 5 người. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Ngày 22/5, tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội) diễn ra chung kết môn Aerobic 3 nội dung gồm đơn nữ, nhóm bài đôi nam-nữ và nhóm bài 5 người.

Có 4 quốc gia tham dự môn Aerobic là Campuchia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Đây là ngày thứ 2, cũng là ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn này tại SEA Games 31.

Trong bài thi nội dung thi đơn nữ, mặc dù có bài thi khá xuất sắc nhưng vận động viên Trần Hà Vi của Việt Nam chỉ giành 19,3 điểm, kém 0,05 điểm so với vận động viên Chawisa Intakul của Thái Lan (19,35 điểm).

Trước kết quả này, đội Việt Nam đã khiếu nại, tuy nhiên kết quả không thay đổi. Nữ vận động viên Thái Lan giành Huy chương Vàng, Việt Nam giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Dolar Charmaine người Philippines.

Trong phần thi thứ 2, nội dung đôi nam-nữ, Việt Nam tham gia thi đấu đầu tiên. Với phần thể hiện tốt, nhiều động tác khó, trong đó động tác tung người kèm xoay kỹ thuật đã mang lại cho 2 vận động viên của Việt Nam 20,4 điểm, vượt hơn đội Campuchia (19,3 điểm).

SEA Games 31: Thêm 2 Huy chương Vàng cho Đội tuyển Aerobic Việt Nam ảnh 2Hai VĐV Lê Hoàng Phong Và Trần Ngọc Thúy Vi giành HCV nội dung đôi nam-nữ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Kết thúc 4 bài thi, đội Việt Nam đoạt Huy chương Vàng thuyết phục, đội Campuchia nhận Huy chương Bạc và đội Thái Lan nhận Huy chương Đồng với số điểm 19,1 điểm.

Trong nội dung nhóm 5 người, đội Việt Nam thi đấu cuối cùng. 5 vận động viên Việt Nam (Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh, Trần Ngọc Thúy Vi và Vương Hoài An) đã có màn thể hiện tốt.

[SEA Games 31: Việt Nam giành HCV môn Aerobic nội dung bài 3 người]

Cổ động viên trên khán đài vỡ òa khi bảng điểm điện tử số hiện số điểm 20,733 dành cho Việt Nam. Đội Campuchia với 19,144 điểm giành Huy chương Bạc. Đội tuyển Thái Lan nhận Huy chương Đồng với 18,356 điểm.

Nữ vận động viên Chawisa Intabuk (Thái Lan) cho biết: "Tôi thật sự vui mừng với thành tích đã nỗ lực đạt được trong ngày thi đấu hôm nay. Bài trình diễn của tôi được thiết kế trên ý tưởng về một người phụ nữ gợi cảm, siêu nhân và tôi đã cố gắng khắc phục những khó khăn do COVID-19, nỗ lực tập luyện rất nhiều cho nội dung này. Đây là một mùa SEA Games nhiều ấn tượng tốt đẹp và tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời."

Nam vận động viên Nattawut pimpa (Thái Lan) chia sẻ: "Tôi đến Việt Nam dự 2 kỳ SEA Games cách nhau đúng 19 năm. Lần trước là lần đầu tiên tôi được tham gia SEA Games và lần này có thể là lần cuối cùng của tôi được thi đấu SEA Games trong màu áo Đội tuyển Thái Lan. Việt Nam có nhiều thay đổi. Điều kiện ăn ở của các vận động viên lần này thực sự tốt hơn nhiều. Chúng tôi đã hoàn thành ngày thi đấu cuối cùng và sẽ nỗ lực hơn nữa cho giải đấu tiếp theo."

Huấn luyện viên Siyana Bóhilova (chuyên gia Aerobic người Bulgaria) cho biết ông đã có 11 năm đồng hành với đội Việt Nam. Sau dịch COVID-19, thời gian luyện tập của các vận động viên không nhiều nên sự phối hợp và đồng đều của các vận động viên chưa hoàn hảo.

Huy chương Vàng nội dung đôi nam-nữ và nhóm 5 người là thành tích đáng tự hào của đội tuyển Việt Nam hôm nay. Đội tuyển sẽ cùng nhau luyện tập để có thành tích tốt hơn trong Giải vô địch thế giới dự kiến sẽ diễn ra ở Tây Ban Nha.

Nam vận động viên Vương Hoài An (Việt Nam) chia sẻ: "Với phần thi nhóm 5 người hôm nay, chúng tôi đã nhận Huy chương Vàng. Đây là niềm vui to lớn đối với mọi thành viên trong đội và cả các cổ động viên. Tuy nhiên, bài trình diễn vẫn chưa được tốt như mong đợi. Do thời gian luyện tập cùng nhau ít nên độ đồng đều trong các động tác vẫn chưa cao. Toàn đội cần nỗ lực hơn nữa nếu muốn có giải ở đấu trường thế giới."

Kết thúc buổi thi đấu, thành tích của đội tuyển Việt Nam là 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Tính cả ngày thi đấu đầu tiên, đội Việt Nam đã sở hữu 3 Huy chương Vàng cho môn Aerobic, vượt qua mục tiêu 2 Huy chương Vàng đã đặt ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục