SEA Games 32: Kỳ thủ Phương Thảo chia sẻ về chiếc HCV đầu tiên

Kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo cho biết hai đội Phillppines và Thái Lan rất mạnh, họ đánh rất chắc chắn, để thắng được phải suy nghĩ rất nhiều.
SEA Games 32: Kỳ thủ Phương Thảo chia sẻ về chiếc HCV đầu tiên ảnh 1Kỳ thủ Phương Thảo thi đấu xuất sắc, giúp đội Việt Nam giành huy chương Vàng nội dung đồng đội nữ 60 phút. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiều 2/5, tại Nhà thi đấu trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh, hai nữ kỳ thủ Việt Nam là Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ đến từ Philippines trong ván thứ 6 của nội dung Cờ tiêu chuẩn Đồng đội Nữ ở môn Cờ ốc, giúp đội Cờ ốc Nữ Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng trước một vòng đấu.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo cho biết: “Thực sự em rất vui và tự hào khi có thể giành được tấm Huy chương Vàng này và cũng là tấm huy chương Vàng SEA Games đầu tiên của em. Trước đó, em đã giành 2 huy chương Vàng tại giải vô địch đồng đội quốc gia. Hai đội Phillppines và Thái Lan rất mạnh, họ đánh rất chắc chắn, để thắng được phải suy nghĩ rất nhiều.”

[SEA Games 32: Đoàn thể thao Việt Nam có Huy chương vàng đầu tiên]

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Thắng, trưởng đoàn Cờ ốc Việt Nam, khẳng định đây là thành tích tuyệt vời vì Việt Nam trở thành nước đầu tiên đoạt Huy chương Vàng tại SEA Games 32.

Ông Nguyễn Minh Thắng bày tỏ hy vọng khởi đầu thuận lợi này sẽ giúp đoàn thể thao Việt Nam có thành tích tốt tại SEA Games lần này.

Đội tuyển Cờ ốc Việt Nam tham dự SEA Games 32 với 11 thành viên, tranh tài với 7 bộ huy chương và đặt chỉ tiêu sẽ giành 2 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục