Việt Nam tranh tài môn cờ ốc tại SEA Games 32 ở Campuchia

Sáng 29/4, SEA Games 32 bắt đầu khởi tranh với môn Cờ ốc (ouk chaktrang), Cricket và Bóng đá nam. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ ra quân ở nội dung Cờ ốc với 2 đại diện Nguyễn Quang Trung, Hoàng Nam Thắng.
Việt Nam tranh tài môn cờ ốc tại SEA Games 32 ở Campuchia ảnh 1Kỳ thủ của Việt Nam (bên phải) thi đấu môn cờ ốc gặp kỳ thủ của Lào trong ngày ra quân 29/4. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từ 9h sáng 29/4, SEA Games 32 khởi tranh với môn cờ ốc (ouk chaktrang), cricket và bóng đá nam. Trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn thể thao Việt Nam chỉ ra quân ở nội dung cờ ốc.

Nguyễn Quang Trung và Hoàng Nam Thắng là đại diện của Việt Nam thi đấu nội dung Cờ nhanh, cờ ốc thi đấu 2 vòng buổi sáng và 3 vòng buổi chiều, mỗi vòng 5 phút để tính điểm xếp hạng.

Ở ngày thi đấu đầu tiên, ngoài nội dung Cờ nhanh cá nhân nam còn có nội dung đồng đội nam 4 người với 2 vòng đấu đầu tiên.

[Xác nhận 37 bộ môn với 586 nội dung tranh tài tại SEA Games 32]

Theo kế hoạch, vào lúc 11h00, cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ diễn ra với sự góp mặt của Huấn luyện viên Troussier bên phía U22 Việt Nam.

Ngày 29/4 cũng là ngày thi đấu đầu tiên của môn Cricket với trận mở màn giữa đội tuyển nam Campuchia và Indonesia. Sau đó, đội tuyển nữ Singapore gặp Malaysia lúc 14h30 và đội tuyển nữ Campuchia gặp Philippines lúc 16h30

SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia, khai mạc ngày 5/5 và bế mạc ngày 17/5 có 37 môn với 583 nội dung, trong đó có 36 môn tính huy chương và một môn trình diễn Teqball.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 10 chuyên gia, thi đấu 30 trong số 36 môn thể thao, 487 trên 583 nội dung.

Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là đạt từ 89 đến 120 Huy chương Vàng, đứng nhóm đầu trong các quốc gia tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục