Séc hỗ trợ hơn 4 triệu USD cho một số nước tiếp nhận người di cư

Cộng hòa Séc sẽ hỗ trợ 100 triệu koruna (4,17 triệu USD) trong năm 2016 cho một số nước châu Âu đang chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng người di cư Trung Đông và Bắc Phi.
Séc hỗ trợ hơn 4 triệu USD cho một số nước tiếp nhận người di cư ảnh 1Người tị nạn ở trong những khu lều tạm tại Idomeni, biên giới Hy Lạp- Macedonia ngày 19/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Nội vụ Séc ngày 22/3 thông báo sẽ hỗ trợ 100 triệu koruna (4,17 triệu USD) trong năm 2016 cho một số nước châu Âu đang chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng người di cư trốn chạy khỏi xung đột, bạo lực và nghèo đói tại Trung Đông và Bắc Phi.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Séc nêu rõ nước này sẽ tiến hành đợt giải ngân đầu tiên trị giá 20 triệu koruna cho các chính phủ Hy Lạp và Macedonia.

Quyết định này là phản ứng tích cực của Chính phủ Séc đối với thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ về việc đưa những người di cư bất hợp pháp vào Hy Lạp quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc Martina Nemcova cho biết nước này đã đề xuất cử 10 chuyên gia về vấn đề người tị nạn, 30 cảnh sát và gửi hàng cứu trợ nhân đạo tới Hy Lạp nhằm giúp Athens giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư, trong đó 30 cảnh sát sẽ thuộc biên chế của Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex).

Tuy nhiên, đến nay, Hy Lạp vẫn chưa có lời hồi đáp cho đề xuất trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục