Senegal có thể sẽ sớm nối lại quan hệ ngoại giao với Qatar

Ngoại trưởng Qatar Mohammed Al Thani cho biết Senegal có thể sớm nối lại quan hệ ngoại giao và cử đại sứ tới thủ đô Doha nhằm “hâm nóng” quan hệ giữa Dakar và Doha.
Senegal có thể sẽ sớm nối lại quan hệ ngoại giao với Qatar ảnh 1Ngoại trưởng Qatar Mohammed Al Thani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/10, Ngoại trưởng Qatar Mohammed Al Thani cho biết Senegal có thể sớm nối lại quan hệ ngoại giao và cử đại sứ tới thủ đô Doha nhằm “hâm nóng” quan hệ giữa Dakar và Doha.

Quan hệ Senegal và Qatar đã xấu đi trong thời gian gần đây sau khi quốc gia Tây Phi này quyết định triệu hồi đại sứ của họ về nước nhằm ủng hộ Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai cập - những nước đã quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc nước này ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

Ngoại trưởng Qatar cho biết Tổng thống Senegal Macky Sall đã giải thích với Quốc vương Qatar rằng ông đã bị "nhầm lẫn" và Senegal sẽ sớm mở lại Đại sứ quán của mình ở Doha.

Trước đó, Senegal và Qatar cũng nảy sinh bất đồng khi Qatar đồng ý cho phép cựu Bộ trưởng Senegal Karim Wade tị nạn ở nước này sau khi ông này được trả tự do vào tháng 6/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục