Singapore thành lập ủy ban điều tra vụ bạo loạn

Singapore thành lập ủy ban điều tra triệt để vụ bạo loạn

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ thành lập Ủy ban điều tra vụ bạo loạn của lao động nước ngoài tối 8/12.
Singapore thành lập ủy ban điều tra triệt để vụ bạo loạn ảnh 1Cảnh sát chống bạo đứng gác tại hiện trường vụ bạo động. (Nguồn: EPA)

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 9/12 đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ thành lập Ủy ban điều tra để tiến hành điều tra triệt để vụ bạo loạn của lao động nước ngoài ở khu Tiểu Ấn tối 8/12.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Ủy ban điều tra sẽ tiến hành tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng như việc xử lý tại hiện trường của lực lượng hành pháp.

Ủy ban này còn đánh giá xem liệu các biện pháp quản lý khu vực có lao động nước ngoài sinh sống tập trung có tồn tại hạn chế hay không và cần cải tiến như thế nào. Bộ Nội vụ sẽ công bố các chi tiết về Ủy ban điều tra sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất.

Cảnh sát Singapore đã khởi tố tội gây bạo loạn đối với 24 người quốc tịch Ấn Độ sau khi xảy các cuộc biểu tình bạo lực trên dẫn đến cái chết của một lao động nhập cư.

Nếu bị kết tội, những đối tượng này có khả năng phải đối mặt với 7 năm tù và các biện pháp xử phạt khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.